Bắt sóng điều chỉnh lãi suất, chứng khoán Mỹ - Âu đi xuống

Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu giảm điểm trong phiên giao dịch 29/5 do các nhà đầu tư chốt lời sau khi tín hiệu từ các ngân hàng trung ương càng làm giảm hy vọng về khả năng cắt giảm lãi suất.
Chú thích ảnh
Hoạt động giao dịch trên sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: Reuters/TTXVN

Báo cáo niềm tin của người tiêu dùng Mỹ vượt dự kiến hôm thứ Ba (28/5) là bằng chứng mới nhất cho thấy Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chưa sớm cắt giảm lãi suất.

Khép phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,1% xuống 38.441,54 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,7% xuống 5.266,95 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,6% xuống 16.920,58 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE tại thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa giảm 0,9% xuống 8.183,70 điểm. Chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) giảm 1,5% xuống 7.935,03 điểm. Chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) giảm 1,1% xuống 18.473,29 điểm, còn chỉ số EURO STOXX 50 giảm 1,3% xuống 4.963,20 điểm.

Thị trường đang chờ đợi Mỹ công bố chỉ số tiêu dùng cá nhân chủ chốt tiếp theo, và cũng là thước đo lạm phát quan trọng của Fed. Chuyên gia chiến lược Collin Martin tại Trung tâm Nghiên cứu Tài chính Schwab cho biết: “Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) công bố thứ Sáu (31/5) sẽ là bản báo cáo quan trọng nhất trong tuần này”. Giới đầu tư cũng chờ đợi lạm phát của khu vực đồng euro trong tháng 5/2024 sẽ được công bố vào ngày 31/5. 

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 29/5 chỉ số VN-Index giảm 0,71% xuống 1.272,64 điểm, còn chỉ số HNX-Index cũng giảm 0,58% xuống còn 244,15 điểm.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.