Chứng khoán châu Âu bật tăng

Trong phiên 27/5, thị trường chứng khoán châu Âu đi lên giữa bối cảnh giao dịch diễn ra thưa thớt trong kỳ nghỉ lễ và các nhà đầu tư chờ đợi số liệu mới về lạm phát để biết có thông tin rõ ràng hơn về triển vọng lãi suất.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên theo dõi biểu đồ chỉ số chứng khoán DAX tại Sàn giao dịch ở Frankfurt am Main, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Chốt phiên 27/5, chỉ số CAC 40 của thị trường Paris (Pháp) tăng 0,5% lên 8.132,49 điểm; chỉ số DAX của thị trường Frankfurt (Đức) tăng 0,4% lên 18.784,50 điểm. Phiên này, thị trường Mỹ và Anh đều đóng cửa nghỉ lễ.

Tâm lý của nhà đầu tư hai bờ Đại Tây Dương đã diễn biến ngược chiều liên quan đến thời điểm bắt đầu cắt giảm lãi suất. Tuần trước, niềm tin của thị trường đã chịu sức ép sau khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cảnh báo họ muốn có thêm bằng chứng cho thấy giá cả đang được kiểm soát. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng cơ quan này có thể sẽ chưa cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Tình hình càng trở nên phức tạp trước những số liệu cho thấy nền kinh tế số một thế giới vẫn mạnh mẽ, dù chi phí đi vay giữ ở mức cao nhất trong hai thập kỷ.

Trong khi đó, các chỉ số chính trên sàn chứng khoán châu Âu nhận được lực đẩy nhờ sự sụt giảm nhẹ của lãi suất trái phiếu, cũng như đồn đoán ngày càng tăng rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 6/6.

Trong một bài phỏng vấn với tờ Financial Times, nhà kinh tế trưởng của ECB, Philip Lane cho rằng trừ khi có những bất ngờ lớn, hướng đi tiếp theo của chính sách lãi suất tại châu Âu sẽ là đi xuống.

Số liệu lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng Năm sẽ được công bố ngày 31/5. 

Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 5,75 điểm (0,46%) lên 1.267,68 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,11 điểm (0,46%) lên 242,83 điểm.

Trà My/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.