Bắt quả tang tàu nước ngoài bơm dầu trái phép

Hải đội 2 phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nam Định tuần tra phát hiện và bắt quả tang 2 tàu đang bơm dầu trái phép, cách cửa biển Ninh Cơ khoảng 21 hải lý về hướng Đông Nam.
Sáng 28/8, Thiếu tướng Ngô Thái Dũng, Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng đã trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, làm rõ vụ tàu nước ngoài chở và bơm dầu trái phép trên vùng lãnh hải của Việt Nam.
Bắt quả tang tàu nước ngoài bơm dầu trái phép ảnh 1

Chiếc tàu của Myanmar bị bắt giữ. Ảnh: thanhnien.com.vn

Vào lúc 0h30 phút ngày 27/8, tàu BP-040404 của Hải đội 2 phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nam Định tuần tra phát hiện và bắt quả tang 2 tàu đang bơm dầu trái phép, cách cửa biển Ninh Cơ khoảng 21 hải lý về hướng Đông Nam. Lực lượng chức năng đã dẫn giải hai phương tiện về Đồn cửa khẩu cảng Hải Thịnh.Qua đấu tranh lấy lời khai ban đầu được biết, 2 tàu trên là tàu Yong win 18 mang quốc tịch Myanmar, chứa khoảng 5.400 tấn DO, do Aung Kyang Swe làm thuyền trưởng. Trên tàu Yong win 18 có 16 thuyền viên, trong đó 14 người mang quốc tịch Myanmar và 2 người Trung Quốc. Tàu thứ hai là tàu QN 5088 của Quảng Ninh, có 7 thuyền viên, trong đó có 5 người quê ở xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa và 2 người quê Quảng Ninh. Bước đầu các đối tượng trên các tàu đã thừa nhận việc chuyển tải dầu là sai địa điểm quy định.Nguyễn Văn Trường

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.