Bất ngờ với màn dùng điện thoại để điều khiển gấu bông của cậu bé 11 tuổi

Dù chỉ mới 11 tuổi nhưng cậu bé Reuben Paul đã khiến cả hội nghị an ninh mạng ở Hà Lan phải bất ngờ với việc điều khiển một con gấu bông.

Trên sân khấu của hội nghị ngày 16/5, Paul đã ngỏ lời mượn điện thoại của các khán giả sau đó bẻ khóa chúng để biến một con gấu bông bình thường trở thành một thứ vũ khí đáng sợ.

Theo hãng thông tấn AFP, thí nghiệm của cậu bé này đã cho thấy những điểm yếu vốn có trong “Internet of Things” (IoT) - thuật ngữ chỉ sự việc khi tất cả mọi thứ đều được kết nối với nhau qua mạng Internet, người dùng có thể kiểm soát mọi đồ vật của mình qua mạng mà chỉ bằng một thiết bị thông minh.

Bất ngờ với màn dùng điện thoại để điều khiển gấu bông của cậu bé 11 tuổi ảnh 1

Cậu bé Paul và món đồ chơi thông minh cậu đem tới hội nghị.

“Từ máy bay cho tới ô tô, từ điện thoại thông minh cho tới nhà thông minh, mọi thứ hay bất cứ đồ chơi nào có thể trở thành một phần của IoT”, cậu bé nói với đám đông. 

Trong một minh chứng lạnh gáy cho lời thuyết trình, Paul đã sử dụng một thiết bị chỉ to bằng chiếc thẻ ngân hàng có tên Raspberry Pi để dò tìm những người có mặt tại khán phòng đang có thiết bị bật Bluetooth. Chỉ trong vòng vài giây, cậu bé đã tải được hàng chục số điện thoại của họ, sau đó sử dụng một số để truy cập vào chú gấu bông tên Bob của cậu.

Bob là một dòng đồ chơi thông minh mới nhất hiện nay, có thể kết nối dịch vụ đám mây (cung cấp tài nguyên máy tính cho người dùng tùy theo mục đích sử dụng thông qua kết nối internet) và IoT thông qua wifi và bluetooth để gửi hoặc nhận tin nhắn.

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Python, Paul đã tắt bật được đèn của món đồ chơi, và quan trọng hơn là thu âm một tin nhắn từ một khán giả.

Bất cứ thiết bị nào có Bluetooth kết nối với đám mây và IoT đều có thể bị tấn công theo cách tương tự, cho phép chúng trở thành công cụ để những kẻ tấn công do thám từ xa, đánh cắp mật khẩu và xác định vị trí của con người.

Paul nhấn mạnh: “Đa số thiết bị kết nối với internet đều có chức năng Bluetooth… Cháu vừa cho mọi người thấy cách cháu có thể kết nối với nó, và gửi mệnh lệnh cho nó, bằng việc thu âm và bật tắt đèn”.

“Các thiết bị gia dụng IoT, những thứ được dùng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, xe ô tô của chúng ta, đèn, tủ lạnh, mọi thứ như vậy được kết nối đều có thể bị sử dụng và vũ khí hóa để do thám hoặc làm hại chúng ta”.

Màn thuyết trình của Reuben Paul đã thu hút được sự chú ý của các thành viên trong giới công nghệ bao gồm nhận được lời khen ngợi từ Giám đốc Khu vực của Microsoft Troy Hunt.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu được cảnh sát Hà Lan mời vào làm việc trong Đơn vị Tội phạm Mạng. Cậu bé cũng là một trong số nhà sáng lập, kiêm Giám đốc điều hành của Prudent Games, công ty sáng tạo trò chơi phục vụ mục đích giáo dục trẻ em về an ninh mạng và công nghệ.

Paul từng nhiều lần làm diễn giả chính trong các hội nghị an ninh mạng trên khắp thế giới. Ngoài tài năng thiên bẩm về công nghệ và kinh doanh, Paul còn chơi thạo nhiều nhạc cụ, từng đạt huy chương môn thể dục cũng từng là người ít tuổi nhất đạt đai đen Kung Fu Thiếu Lâm Tự tại Mỹ.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.