Bật mí cách giảm cholesterol tự nhiên, không dùng thuốc

Cơ quan Thống kê Canada mới đây công bố dữ liệu cho thấy người dân tại quốc gia này hiện đối mặt với tình trạng cholesterol cao, ngay cả ở độ tuổi trẻ.

Thực trạng này đặc biệt đáng lo ngại vì cholesterol là nguyên nhân chính gây ra bệnh tim mạch, một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Canada.

Chú thích ảnh
Ảnh: healthshots.com

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, Phó Giáo sư Khoa học Dinh dưỡng Laura Chiavaroli từ Đại học Toronto cho biết khi lượng cholesterol xấu từ các loại thực phẩm như thịt đỏ nhiều mỡ hoặc bơ được cắt giảm có thể tác động đáng kể đến việc giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch hoặc đột quỵ. Điều này thực sự nhấn mạnh tầm quan trọng của việc can thiệp sớm nhờ dùng thuốc hoặc thay đổi lối sống.

Theo Phó Giáo sư Chiavaroli, khoảng 50% người Canada trên 40 tuổi có cholesterol cao và tỷ lệ này tăng theo tuổi tác. Đó là lý do chú trọng đến việc kiểm soát mức cholesterol càng sớm càng tốt đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, thuốc không phát huy tối đa hiệu quả điều trị, thậm chí có thể gây ra các tác dụng phụ như chuột rút và đau nhức cơ bắp. Do đó, việc tìm hiểu các cách thức hỗ trợ bằng chế độ ăn uống và lối sống là rất quan trọng, đặc biệt là đối với phụ nữ - nhóm đối tượng ít được chẩn đoán và điều trị hơn.

Xuất phát từ thực tế nêu trên, nghiên cứu của Phó Giáo sư Chiavaroli tập trung vào các chế độ ăn uống thay vì một loại thực phẩm hoặc một chất dinh dưỡng cụ thể. Một trong những chế độ ăn uống được khuyến nghị là chế độ ăn kiêng đa dạng (portfolio diet) được Giáo sư Tiến sĩ David Jenkins thuộc Đại học Toronto phát triển lần đầu vào đầu những năm 2000.

Chế độ ăn này tập trung vào các loại thực phẩm đã được khoa học chứng minh là có tác dụng giảm cholesterol và có hiệu quả tương tự như dùng thuốc điều trị. Các thành phần chính của chế độ ăn kiêng đa dạng, hay còn gọi là các trụ cột theo cách gọi của Phó Giáo sư Chiavaroli, bao gồm: 45 gram các loại hạt mỗi ngày, như quả óc chó hoặc bơ hạnh nhân; 50 gram protein thực vật mỗi ngày, như sữa đậu nành, đậu phụ hoặc đậu; 20 gram chất xơ hòa tan mỗi ngày như yến mạch, lúa mạch hoặc các loại quả; 45 gram chất béo lành mạnh mỗi ngày như dầu ô liu nguyên chất hoặc quả bơ; 2 gram sterol thực vật mỗi ngày, thường được dùng dưới dạng thực phẩm bổ sung.

Theo đó, việc sử dụng 5 nhóm thực phẩm theo liều lượng nêu trên, có thể giúp một người tối đa hóa hiệu quả giảm 30% mức cholesterol. Tuy nhiên, bà Laura Chiavarol lưu ý rằng việc sử dụng nên được kết hợp trong chế độ ăn uống phù hợp với giá trị và sở thích của mỗi người để tránh sự nhàm chán.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.