Bắt khẩn cấp Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên (tỉnh Phú Thọ)

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Trọng Lợi, sinh năm 1970, là Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên (khi có hành vi phạm tội, đối tượng là Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên).
Chú thích ảnh
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Trọng Lợi (SN 1970), thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên (nay là Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên). Ảnh: TTXVN phát

Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ điều tra. Đây là đối tượng liên quan đến chuyên án đặc biệt lớn được triệt phá ngày 24/3.

Trước đó, như phóng viên TTXVN thông tin, rạng sáng 24/3, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân phá chuyên án đặc biệt lớn; khám xét khẩn cấp 28 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của nhiều cá nhân, doanh nghiệp; bắt giữ, triệu tập 36 đối tượng thuộc 3 nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, vi phạm pháp luật ở tỉnh Vĩnh Phúc trước đây, nay thuộc tỉnh Phú Thọ.

Ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng là cán bộ, nguyên cán bộ cơ quan nhà nước cùng một đối tượng doanh nghiệp. Cơ quan điều tra xác định 6 bị can nêu trên có hành vi vi phạm pháp luật thuộc các tội danh như “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cũng trong ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 9 đối tượng đã bị tạm giữ ngày 24/3 để điều tra về nhiều tội danh nghiêm trọng. Các hành vi vi phạm pháp luật được xác định gồm: “Gây ô nhiễm môi trường”, “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Chứa mại dâm”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều lĩnh vực và nhiều đối tượng. Các hành vi vi phạm không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm ảnh hưởng đến môi trường, trật tự xã hội và làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với chính quyền cơ sở. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan, kể cả những đối tượng có hành vi tiếp tay, bao che hoặc đồng phạm, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người dân bị ảnh hưởng, bị thiệt hại bởi các hành vi của các nhóm đối tượng nêu trên chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Tạ Văn Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.