Bắt hai vụ cho vay nặng lãi ở xã đảo Long Sơn, Vũng Tàu

Lực lượng chức năng xã Long Sơn, Vũng Tàu, liên tiếp bắt quả tang hai vụ cho vay lãi với lãi suất "cắt cổ", mỗi ngày thu lãi 400.000 - 500.000 đồng/10 triệu đồng vay.

Lúc 15 giờ 30 phút ngày 17/4, tại khu vực Nhà Lớn (thôn 4, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu), Đồn Biên phòng Long Sơn chủ trì phối hợp với Công an xã Long Sơn bắt quả tang đối tượng Ngô Doãn Dung (sinh năm 1999, xã Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) có hành vi thu nợ và cho vay nặng lãi với bà Võ Thị Hồng Nga (sinh năm 1976, thôn 4, xã Long Sơn). Tang vật thu giữ gồm hơn 3 triệu đồng đồng, trong đó, 500.000 đồng bà Nga vừa đưa cho Dung.

Qua lời khai của bà Nga, ngày 20/3, bà vay của đối tượng Dung số tiền 10 triệu đồng, nhưng thực tế Dung chỉ đưa cho bà 8,5 triệu đồng vì phải trừ đi 500.000 đồng là phí cho vay và 1 triệu đồng là lãi thu trước cho 2 ngày (mỗi ngày thu lãi 500.000 đồng/ngày/10 triệu đồng vay). Bà Nga phải thế chấp sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân (bản phô tô), thời gian vay 25 ngày.

Từ ngày 20/3-27/3, bà Nga đã trả 4 triệu đồng tiền lãi cho đối tượng Dung. Tuy nhiên, do dịch COVID-19, bà Nga không đi làm được, không có tiền trả nợ nên Dung gọi điện bắt bà Nga phải đóng tiền lãi lại từ đầu…

Đối tượng Ngô Doãn Dung khai nhận đang cho 5 người trong xã Long Sơn vay tổng số tiền 55 triệu đồng cũng với hình thức như trên.

Trước đó hai ngày, lúc 11 giờ 45 phút ngày 15/4, cũng tại khu vực Nhà Lớn, Đồn Biên phòng Long Sơn đã bắt quả tang hai đối tượng gồm: Trần Xuân Vương và Nguyễn Quốc Chính (đều sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú ở thôn 5 xã Trà Tân, huyện Đức Linh, Bình Thuận) đang có hành vi thu và cho vay nặng lãi đối với bà Phạm Thị Hân (sinh năm 1965, thôn 4, xã Long Sơn). Tang vật thu giữ gồm hơn 4,9 triệu đồng, trong đó, 400.000 đồng là số tiền lãi bà Hân vừa đưa cho Vương.

Bà Hân cho biết, ngày 14/4, bà vay của Vương 10 triệu đồng nhưng Vương chỉ đưa cho bà 7,5 triệu đồng và nói trừ 500.000 đồng tiền phí vay, 2.000.000 đồng tiền lãi thu trước cho 5 ngày (lãi 400.000 đồng/ngày/10 triệu đồng tiền vay), thời gian vay là 31 ngày.

Long Sơn là xã đảo của thành phố Vũng Tàu, nơi có Khu Công nghiệp dầu khí Long Sơn đang được triển khai xây dựng. Việc người dân chấp nhận vay số tiền nhỏ với lãi suất “cắt cổ” như trên đang là vấn đề cần được cơ quan chức năng ở địa phương xem xét, tìm hiểu để có hướng giải quyết.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.