Bắt hai nghi can trong vụ chống người thi hành công vụ

Liên quan đến vụ nổ súng tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh rạng sáng 30/12, Công an quận Thủ Đức cho biết đã bắt giữ hai nghi can để điều tra xử lý về các hành vi “chống người thi hành công vụ” và “đe dọa giết người”.

Liên quan đến vụ nổ súng tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh rạng sáng 30/12, Công an quận Thủ Đức cho biết đã bắt giữ hai nghi can gồm Phan Đức Đạt (31 tuổi) và Trần Anh Hùng (41 tuổi) cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng để điều tra xử lý về các hành vi “chống người thi hành công vụ” và “đe dọa giết người”.

Cơ quan công an đã xác định bốn đối tượng trực tiếp chống trả, giằng co súng từ tổ công tác dẫn đến vụ việc nghiêm trọng này gồm Phan Đức Đạt, Trần Anh Hùng và Bùi Văn Mạnh (31 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng, đã tử vong) cùng đối tượng tên Hoàng (đã bỏ trốn).

Theo điều tra ban đầu của Công an quận Thủ Đức, nhóm bốn tượng trên cùng ba thanh niên khác (chưa rõ lai lịch) là lái xe, phụ xe chở hàng rau, củ, quả từ Đà Lạt đến chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Thủ Đức (phường Tam Bình, quận Thủ Đức). Rạng sáng 30/12, trong lúc chờ giao hàng, cả nhóm nhậu hết 2 thùng bia và trên đường về khách sạn đã lớn tiếng, gây mất an ninh trật tự trong khu Bình Đức, phường Bình Chiểu, Thủ Đức. Khi tổ công tác của Công an phường Bình Chiểu và hai bảo vệ dân phố đi tuần tra khu vực phía sau chợ đầu mối Thủ Đức kiểm tra hành chính, các đối tượng đã phản ứng lại.

Bắt hai nghi can trong vụ chống người thi hành công vụ ảnh 1

Hiện trường vụ nổ súng và 2 đối tượng Phan Đức Đạt, Trần Anh Hùng. Ảnh: ANTĐ.

Sau đó, nhóm này lao vào hành hung tổ công tác. Trung úy Phạm Tuấn Hùng đã rút súng bắn nhiều phát chỉ thiên nhưng các đối tượng vẫn lao vào phía anh. Đồng thời, các đối tượng này hô hào làm gần chục người có mặt xung quanh đó, chủ yếu là phụ xe, lái xe giao hàng tại chợ đầu mối Thủ Đức cũng xông vào.


Trong lúc hỗn loạn, các đối tượng cố giằng co, tước đoạt súng của Trung úy Phạm Tuấn Hùng làm hàng loạt tiếng súng vang lên, sau đó có hai người gục xuống. Mạnh bị một phát súng trúng giữa ngực, tử vong, còn Đạt bị trúng nhiều phát súng vào đùi. Dù đã có người gục xuống nhưng các đối tượng vẫn hung hãn, tiếp tục tấn công tổ công tác. Chưa dừng lại đó, đối tượng Trần Anh Hùng đã giật khẩu súng trên tay công an rồi nhằm hướng tổ công tác bóp cò nhưng súng hết đạn; tên này đã bị khống chế, bắt giữ ngay sau đó.


Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Gần chục người lúc xảy ra vụ việc có hành vi gây rối, tuy nhiên đây là số lái xe, phụ xe vãng lai từ nơi khác đến để giao hàng rồi đi nên chưa xác định rõ lai lịch.


Vụ việc đang được Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.


Thành Chung

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.