Bắt giữ thêm 3 nghi can trong vụ đánh bom nhà thờ ở Indonesia

Theo Phóng viên TTXVN tại Jakarta, Đội đặc nhiệm chống khủng bố 88 (Densus 88) của Indonesia cùng với Cảnh sát Khu vực Nam Sulawesi mới đây đã bắt giữ 3 nghi can khủng bố, bị tình nghi có liên quan đến vụ đánh bom liều chết tại Nhà thờ chính tòa Makassar hồi cuối tháng 3 vừa qua. 
Chú thích ảnh
Cảnh sát gác gần hiện trường vụ tấn công bên ngoài nhà thờ ở Makassar, Nam Sulawesi, Indonesia, ngày 28/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Cảnh sát Nam Sulawesi ngày 22/4 xác nhận các nghi can bị bắt giữ tại thành phố Makassar. Tới nay, nhà chức trách Indonesia đã bắt giữ 36 nghi can khủng bố liên quan đến vụ đánh bom nhà thờ này.

Vụ đánh bom nhà thờ Makassar xảy ra lúc 10h30 ngày 28/3 (giờ địa phương). Hai kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ bom tự sát khi điều khiển xe mô tô lao vào khuôn viên nhà thờ, khiến 20 người bị thương. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy 2 đối tượng đánh bom liều chết này là một cặp vợ chồng.

Cơ quan chức năng Indonesia xác định cả 2 đối tượng đều có liên quan đến tổ chức khủng bố Jemaah Ansharut Daulah (JAD), chân rết của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng và đã bị Chính phủ Indonesia xếp vào danh sách các tổ chức nằm ngoài vòng pháp luật hồi năm 2018.

Trong những năm gần đây, các vụ tấn công có liên quan những tổ chức khủng bố cực đoan có dấu hiệu gia tăng tại Indonesia, quốc gia có cộng đồng người Hồi giáo đông nhất thế giới. Ngày 5/4, phát ngôn viên Cảnh sát quốc gia Indonesia Poengky Indarti cho biết Densus 88 đã bắt giữ tổng cộng 1.173 nghi can khủng bố từ năm 2018 đến nay.

Đình Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.