Indonesia bắt thêm 1 nghi can trong vụ đánh bom tại nhà thờ

Biệt đội chống khủng bố Densus 88 của Indonesia ngày 31/3 đã bắt giữ một nghi can khủng bố có liên quan đến vụ đánh bom nhà thờ Công giáo ở thành phố Makassar của tỉnh South Sulawesi.
Chú thích ảnh
Lực lượng chống khủng bố Indonesia điều tra tại hiện trường vụ đánh bom bên ngoài nhà thờ ở Makassar, Nam Sulawesi, Indonesia, ngày 28/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Như vậy, tính đến nay cơ quan chức năng Indonesia đã bắt giữ tổng cộng 8 đối tượng để phục vụ điều tra về vụ tấn công này. 

Theo người phát ngôn của cảnh sát tỉnh South Sulawesi, tên của đối tượng vừa bị bắt giữ có chữ cái đầu là I. Trước đó, trong 2 ngày 29 và 30/3, biệt đội chống khủng bố của nước này cũng đã bắt giữ 7 nghi can, bao gồm 4 nam giới và 3 nữ giới. 

Kết quả điều tra sơ bộ cho biết 2 đối tượng thực hiện vụ đánh bom liều chết là một cặp vợ chồng đã kết hôn hồi tháng 8/2020. Cơ quan chức năng Indonesia xác định cả 2 đối tượng này đều có liên quan đến tổ chức khủng bố Jemaah Ansharut Daulah (JAD), chân rết của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Năm 2018, JAD đã bị xếp vào danh sách các tổ chức phi pháp tại Indonesia. 

Vụ đánh bom xảy ra vào lúc 10h30 sáng 28/3 (giờ địa phương) tại nhà thờ Công giáo tại Makassar, thuộc tỉnh South Sulawesi. Hai kẻ đánh bom đã điều khiển xe mô tô lao vào khuôn viên nhà thờ gây ra vụ nổ, trong đó cả 2 đều thiệt mạng. Vụ tấn công cũng khiến 20 người bị thương.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.