Bắt giữ đối tượng tấn công bằng rìu tại Đức

Sáng 10/3, nguồn tin từ lực lượng cảnh sát bang Nordrhein-Westfallen của Đức cho biết đối tượng tấn công đã bị bắt giữ.
Bắt giữ đối tượng tấn công bằng rìu tại Đức ảnh 1

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: TheNewshunter.com

Đó là một người đàn ông 36 tuổi, đến từ Nam Tư cũ, và hiện sống tại Wuppertal, thành phố trong vùng lân cận của Dusseldorf. Người này đã bị thương trong khi cố gắng trốn thoát và hiện đang được chữa trị tại bệnh viện. Cảnh sát cho biết người này có dấu hiệu tâm thần.

Theo tuyên bố của cảnh sát, ít khả năng vụ tấn công bằng rìu tối 9/3 tại nhà ga ở Dusseldorf, miền Tây nước Đức, là một vụ tấn công khủng bố.

Theo số liệu mới nhất do cảnh sát cung cấp, số người bị thương trong vụ tấn công này đã tăng lên 7, trong đó 3 người bị thương nặng.

Hiện nhà ga xe lửa tại Dusseldorf vẫn đóng cửa sau vụ tấn công. Cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm đã được triển khai tới khu vực này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.