Bắt giữ 4 người liên quan vụ cháy khách sạn ở Thổ Nhĩ Kỳ làm 66 người tử vong

Ngày 21/1, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 4 người liên quan đến vụ cháy khách sạn Grand Kartal trong khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Tây Bắc nước này, trong đó có chủ khách sạn.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy khách sạn tại khu nghỉ dưỡng Kartalkaya thuộc tỉnh Bolu, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 21/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Tư pháp Yilmaz Tunc cho biết: “Trong khuôn khổ cuộc điều tra của 6 công tố viên, 4 người bao gồm cả chủ khách sạn đã bị bắt giữ”.

Ông Tunc cho biết thêm ít nhất 1 người bị thương đang trong tình trạng nghiêm trọng và 17 người đã được xuất viện sau khi điều trị.

Tổng cộng 66 người đã thiệt mạng và 51 người bị thương trong vụ này.

Khách sạn Grand Kartal 12 tầng trong khu nghỉ dưỡng Kartalkaya thuộc tỉnh Bolu. Có 238 khách đã đăng ký lưu trú tại khách sạn vào thời gian cao điểm nhân kỳ nghỉ học kéo dài 2 tuần.

Cùng ngày, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cam kết sẽ thực hiện "mọi bước cần thiết" để làm rõ vụ việc đã xảy ra và đưa những người có trách nhiệm ra trước công lý.

Theo đài truyền hình Đức NTV, lớp ốp gỗ bên ngoài khách sạn có thể đã làm đám cháy lan nhanh hơn và nỗ lực dập tắt đám cháy bị cản trở do khách sạn được xây dựng trên sườn vách đá.

Trả lời báo giới, Bộ trưởng Du lịch Mehmet Nuri Ersoy cho biết khách sạn Grand Kartal đã vượt qua cuộc kiểm tra phòng cháy, chữa cháy vào năm 2024.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.