Nigeria: Lực lượng cứu hỏa dập tắt được đám cháy sau vụ nổ xe bồn

Cơ quan An toàn Đường bộ Liên bang Nigeria (FRSC) cho biết ngày 18/1, ít nhất 60 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, khi một xe bồn chở xăng bị lật, làm đổ nhiên liệu và phát nổ ở miền Bắc nước này.
Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ xe bồn phát nổ sau khi va chạm với xe tải trên cao tốc Lagos Ibadan, Nigeria. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Chỉ huy FRSC tại bang Niger, Kumar Tsukwam cho hay hầu hết các nạn nhân là những cư dân địa phương nghèo khó vội vã đi vớt xăng bị tràn ra sau khi xe tải bị lật. Xe bồn đã đột ngột bốc cháy và lửa lan sang một xe bồn khác. Cho đến nay, nhà chức trách mới tìm được 60 thi thể.

Hiện đám cháy đã được dập tắt. Chính quyền kêu gọi người dân nêu ưu tiên an toàn bản thân khi xe bồn chở xăng gặp tai nạn.

Những vụ tai nạn như vậy đã trở nên phổ biến ở quốc gia sản xuất dầu lớn nhất châu Phi này, trong bối cảnh người dân đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tồi tệ nhất trong một thế hệ. Giá xăng ở Nigeria đã tăng hơn 400% kể từ khi Tổng thống Bola Tinubu bãi bỏ khoản trợ cấp kéo dài hàng thập kỷ vào năm 2023.

Năm ngoái, một vụ việc tương tự đã xảy ra tại bang Jigawa làm 147 người thiệt mạng, khiến đây trở thành một trong những thảm kịch tồi tệ nhất tại quốc gia đông dân nhất châu Phi này.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.