Bắt giám đốc bán 'thịt ngựa giả bò'

Giới chức trách Hà Lan ngày 23/5 đã bắt giữ Giám đốc công ty thương mại thực phẩm Willy Selten BV do liên quan đến vụ bê bối "thịt ngựa giả bò" xảy ra từ tháng 1/2013.

Giới chức trách Hà Lan ngày 23/5 đã bắt giữ Giám đốc công ty thương mại thực phẩm Willy Selten BV do liên quan đến vụ bê bối "thịt ngựa giả bò" xảy ra từ tháng 1/2013 khiến nước này phải thu hồi lượng thịt bò lớn từ các siêu thị và nhà hàng.

Bắt giám đốc bán 'thịt ngựa giả bò' ảnh 1

Ông Willy Selten thừa nhận công ty của mình đã trộn lẫn thịt ngựa với thịt bò trước khi phân phối. Ảnh: mirror

Theo Văn phòng Công tố Hà Lan, ông Willy Selten chủ doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm thịt bò Willy Selten BV, đã bị bắt do tình nghi giả mạo và gian lận trong việc dán nhãn mác trên các sản phẩm thịt bò. Một cựu giám đốc của công ty này cũng bị bắt do bị cáo buộc từ năm 2011 đến 2012 đã cho phép chế biến 300 tấn thịt ngựa có nguồn cung từ Hà Lan, Ireland và Anh. Số thịt này sau đó đã được dán nhãn là thịt bò và đưa ra thị trường tiêu thụ.

Văn phòng Công tố cho biết Willy Selten BV là một trong hai công ty của Hà Lan dính líu đến việc buôn bán 50.000 tấn thịt ngựa đã bị thu hồi tháng 4 vừa qua do nghi ngờ có thành phần thịt ngựa. Số thịt trên được bán từ tháng 1/2011 đến tháng 1/2013.

Trước đó, xuất hiện trên kênh truyền hình Dutch TV ngày 22/5, Willy Selten đã thừa nhận công ty do ông điều hành đã trộn lẫn thịt ngựa với thịt bò. Tuy nhiên ông phủ nhận việc giả mạo nhãn mác. Trong thư gửi Quốc hội đầu tháng này, Bộ Kinh tế Hà Lan cho biết công ty Willy Senten BV đã cung cấp thịt cho 132 công ty bán lẻ tại Hà Lan và 370 công ty khác tại 15 nước châu Âu.

Sau khi tiếp cận với tất cả các nguồn cung, cơ quan an toàn thực phẩm Hà Lan tuần trước cho biết số thực phẩm do Willy Selten cung cấp đã được phân phối tới 1.722 khách sạn và nhà hàng, 184 siêu thị và 290 công ty bán lẻ và các nhà máy chế biến đồ ăn sẵn.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.