Bất đồng Nga - Mỹ tại Liên hợp quốc

Trong nhiệm kỳ luân phiên Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tháng này, Nga không ngừng đối đầu với Mỹ và đồng minh phương Tây, thể hiện qua các cuộc tranh cãi căng thẳng.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một cuộc họp của HĐBA LHQ tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong suốt nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên HĐBA LHQ của Nga tháng này, sự đối đầu giữa Moskva và phương Tây đã trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Từ các vấn đề ở Gaza, xung đột ở Ukraine, Syria cho đến trật tự thế giới mới, căng thẳng giữa các bên đã được thể hiện rõ rệt, đánh dấu một giai đoạn đầy mâu thuẫn và xung đột ngoại giao.

Cuộc xung đột ở Ukraine đã gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ phương Tây. Trong tháng này, khi Nga nắm quyền điều hành chương trình nghị sự của HĐBA, sự đối đầu đã trở nên công khai hơn, thậm chí thể hiện qua các ngôn từ lạnh nhạt. Phó đại sứ Mỹ tại LHQ Robert Wood đã từ chối gọi Bộ trưởng ngoại giao Nga hoặc bất kỳ nhà ngoại giao Nga nào khác là "Ngài Chủ tịch", một dấu hiệu rõ ràng cho thấy tình trạng băng giá trong quan hệ giữa hai quốc gia.

Các nhà ngoại giao Nga cũng không ngần ngại đáp trả. Phó đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyansky tỏ ra tức giận khi đáp lại những phát biểu chỉ trích của ông Wood về Nga tại cuộc họp về Syria. Sự căng thẳng này càng củng cố cảm giác về một HĐBA thường xuyên bất đồng quan điểm trong những năm gần đây, nhưng vẫn có thể thông qua các nghị quyết về một số điểm nóng trên thế giới.
Những cuộc "khẩu chiến" giữa các nhà ngoại giao Nga và phương Tây xuất hiện trong hầu hết mọi cuộc họp của HĐBA.

Khi Nga sử dụng cuộc họp mang tính dấu ấn của mình, do Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov chủ trì, để thúc đẩy một trật tự thế giới dân chủ hơn với nhiều trung tâm quyền lực, các đại sứ phương Tây đã phản đối, nói rằng Moskva không nên nêu vấn đề này sau khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Khi Nga triệu tập cuộc họp vào giữa tuần trước để lên án việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, các nhà ngoại giao phương Tây đã cáo buộc Nga nhận vũ khí từ Triều Tiên và Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của LHQ, đồng thời chỉ trích Trung Quốc cung cấp vật liệu để hỗ trợ cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga - điều mà đại diện của Trung Quốc tại LHQ đã phủ nhận.

Tại cuộc họp của HĐBA về Syria, Nga cáo buộc Mỹ và các đồng minh tìm cách gây bất ổn cho nước này bằng "sự hiện diện bất hợp pháp" của họ. Ông Wood lại đổ lỗi Nga và Syria cản trở nỗ lực chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 13 năm của nước này.

Tại cuộc họp về Ukraine hôm 25/7, Nga đã đề nghị cựu Ngoại trưởng Áo Karin Kneissel báo cáo tóm tắt lên hội đồng, các nhà ngoại giao phương Tây coi đây là một sự cải thiện đáng chú ý, mặc dù họ phản đối quan điểm của bà Kneissel rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine sẽ thúc đẩy một thị trường vũ khí không được kiểm soát ở Đông và Trung Âu, làm gia tăng tội phạm và khủng bố.

Khi trả lời phỏng vấn của AP, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cho rằng nhiệm kỳ Chủ tịch của Nga "diễn ra suôn sẻ", nhưng khi được hỏi về các cuộc tranh cãi với Mỹ và các đồng minh, Đại sứ Nebenzia nói: “Điều đó xảy ra, bất kể có làm Chủ tịch HĐBA hay không".

Vũ Thanh/Báo Tin tức (AP/Yahoo News)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.