Bắt đầu khai thác toàn bộ đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Nội Bài

Từ 7 giờ sáng 23/4, đường băng 11R/29L sân bay Nội Bài (Hà Nội) bắt đầu được khai thác theo quyết định Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT), gồm đường cất hạ cánh 11R/29L, đường lăn S1 đầu 11R, đường lăn S6, đường lăn S1A và đưa vào khai thác đường lăn P4, P7, S6B thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Cục Hàng không Việt Nam đã cấp phép khai thác hệ thống đèn tín hiệu và biển báo đường cất hạ cánh 11L/29R, CHC 11R/29L và các đường lăn hoạt động 24/24 giờ. Việc đưa vào khai thác các đường cất hạ cánh, đường lăn tại sân bay Nội Bài kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Chú thích ảnh
Bắt đầu khai thác toàn bộ đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Nội Bài

Cục Hàng không Việt Nam cũng đã ban hành quyết định điều chỉnh tham số điều phối đường cất hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Từ 7 giờ ngày 23/4 đến 23 giờ 59 phút ngày 30/4, áp dụng 40 lượt cất hạ cánh/giờ cho các khung giờ từ 6 giờ - 23 giờ 55 phút và 30 chuyến/giờ cho các khung giờ từ 0 giờ - 5 giờ 55 phút thay vì 23 chuyến/giờ trước đó.

Việc đưa vào khai thác các đường cất hạ cánh, đường lăn và điều chỉnh tham số điều phối đường cất hạ cánh tại sân bay Nội Bài cũng giúp tăng năng lực khai thác tại cảng và đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách mùa du lịch hè 2022.

Thống kê, sản lượng vận chuyển qua sân bay Nội Bài, đặc biệt là sản lượng vận chuyển nội địa dự kiến đạt 500 lượt chuyến bay và gần 80.000 lượt khách quốc nội/ngày. Để đảm bảo năng lực khai thác đáp ứng các khung giờ cao điểm, cảng đã rà soát, tính toán năng lực của nhà ga hành khách để điều chỉnh phương án khai thác hiệu quả.

Trước đó, từ năm 2017 - 2019, hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn của cảng xuống cấp nghiêm trọng do quá tải, cần phải cải tạo, nâng cấp kết cấu mặt đường cất hạ cánh, đường lăn để đảm bảo an toàn, an ninh hàng không. Do vậy, việc đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn tại sân bay là vấn đề cấp thiết. 

Cuối tháng 6/2020, Bộ GTVT khởi công Dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài theo lệnh khẩn cấp của Chính phủ; tổng mức đầu tư của dự án hơn 2.000 tỷ đồng. Sau gần 2 năm thi công, hệ thống đường băng mới được vận hành, góp phần nâng cao năng lực khai thác. 

Vân Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.