Bắt đầu cuộc tập trận 'Hổ mang Vàng' tại Thái Lan

Theo hãng tin Reuters, ngày 28/2, Thái Lan và Mỹ đã đồng chủ trì lễ khai mạc cuộc tập trận đa phương "Hổ mang Vàng", trong đó lần đầu tiên huấn luyện ứng phó với các thảm họa không gian.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận đa phương "Hổ mang Vàng" tại tỉnh Rayong, Thái Lan, ngày 28/2/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến ngày 10/3, quy tụ gần 7.400 binh sĩ đến từ nhiều nước, trong đó có 6.000 quân nhân Mỹ.

Là một phần của khóa đào tạo hoạt động không gian, những quân nhân tham gia cuộc tập trận học cách ứng phó khi các hiện tượng không gian ảnh hưởng đến hoạt động quân sự, chẳng hạn như bão Mặt Trời hoặc địa từ trường làm gián đoạn tín hiệu liên lạc và vệ tinh.

Chia sẻ với báo giới, Đô đốc John Aquilino, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết ngoài huấn luyện các nội dung ứng phó với thảm học không gian, quân nhân tham gia tập trận sẽ diễn tập các hoạt động tích hợp trên đất liền, trên biển, trên không. 

"Hổ mang Vàng" là cuộc tập trận chung đa phương lớn nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với 7 quốc gia tham gia các cuộc tập trận chính là Nhật Bản, Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia và Singapore. Ba quốc gia sẽ tham gia diễn tập viện trợ nhân đạo là Trung Quốc, Ấn Độ và Australia. Trong khi đó, 10 quốc gia sẽ tham dự với tư cách quan sát viên là Campuchia, Lào, Brazil, Pakistan, Việt Nam, Đức, Thụy Điển, Hy Lạp, Kuwait và Sri Lanka.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.