Hàn Quốc và Mỹ tập trận không quân

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn quân đội Hàn Quốc cho biết ngày 19/2, nước này và Mỹ đã tiến hành tập trận không quân chung, với sự tham gia của ít nhất một máy bay ném bom chiến lược B-1B.
Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 của Hàn Quốc (phía trước) và hai máy bay chống tăng A-10 của Mỹ trong cuộc tập trận không quân chung Buddy Wing, ngày 5/8/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), trong cuộc tập trận, máy bay chiến đấu F-35A và máy bay F-15K của Hàn Quốc đã cùng với máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ hộ tống máy bay B-1B vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc. JCS không tiết lộ chính xác số máy bay B-1B được triển khai.

Thông cáo báo chí của JCS nêu rõ cuộc tập trận lần này chứng tỏ năng lực phòng thủ phối hợp Hàn - Mỹ thông qua hoạt động triển khai kịp thời của các khí tài Mỹ tới Bán đảo Triều Tiên. Các cuộc tập trận không quân này cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với hoạt động phòng vệ trên Bán đảo Triều Tiên. Trong cuộc tập trận, hai bên đã điều động tổng cộng 10 máy bay. Các máy bay này đã bay theo đội hình qua Hoàng Hải, vùng biển phía Đông và khu vực phía Nam của Hàn Quốc.

Cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), vụ phóng thử tên lửa này nằm trong cuộc diễn tập năng lực sẵn sàng chiến đấu trong tình trạng khẩn cấp, được tổ chức bất ngờ không có thông báo trước theo quyết định của Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un. Tên lửa Hwasongpho-15 đã được phóng từ Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng vào chiều 18/2. Tên lửa đã đạt độ cao tối đa 5.768,5 km, bay được 989 km trong 4.015 giây trước khi rơi chính xác trúng khu vực được định trước ở vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.