Bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ, Iran sẽ vẫn nghiên cứu và thử tên lửa

Kênh truyền hình Press TV của Iran ngày 21/12 dẫn lời một chỉ huy cấp cao Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, IRGC sẽ tiếp tục các cuộc thử nghiệm tên lửa và tích cực tiến hành các hoạt động nghiên cứu liên quan, bất chấp sức ép và lệnh trừng phạt của Mỹ.
Chú thích ảnh
Tên lửa Sayad thuộc hệ thống Talash của Iran được phóng thử trong một cuộc diễn tập phòng không tại một địa điểm bí mật ngày 5/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Phó Tư lệnh điều phối IRGC, tướng Ali Fadavi cho hay, việc tiến hành nghiên cứu các thiết bị quân sự và tên lửa là công việc thường xuyên của IRGC.

Đề cập tới sức ép và các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này, ông Fadavi cho hay các biện pháp trừng phạt luôn là cơ hội đối với Iran khi tạo điều kiện cho quốc gia này dựa vào chính năng lực của mình. Ông Ali Fadavi khẳng định: "Các biện pháp trừng phạt càng gay gắt, năng lực phòng thủ của Iran càng mạnh mẽ".

Ngày 1/12, Iran đã tiến hành một vụ bắn thử tên lửa đạn đạo tầm trung. Mỹ cùng một số nước phương Tây cáo buộc Iran vi phạm Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và kêu gọi Tehran ngay lập tức ngừng mọi hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, ngày 2/12, Tehran tuyên bố chương trình tên lửa của nước này chỉ nhằm mục đích phòng vệ và không vi phạm nghị quyết của LHQ.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.