Bất chấp căng thẳng địa chính trị, chứng khoán Hàn Quốc tiếp tục lập kỷ lục 

Trong phiên giao dịch chiều 11/5, chứng khoán Hàn Quốc tiếp tục lập kỷ lục trong khi thị trường Nhật Bản lại suy giảm trước sức ép từ căng thẳng Trung Đông.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử thông báo chỉ số KOSPI tăng điểm tại ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: YONHAP/TTXVN

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi của Hàn Quốc đã tăng 4,32% và đóng cửa ở mức cao kỷ lục 7.822,24 điểm, đánh dấu chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp. Đáng chú ý, tổng vốn hóa của hai sàn Kospi và Kosdaq lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 7.000.000 tỷ won (tương đương 4.750 tỷ USD). 

Đà tăng trưởng mạnh mẽ trên chủ yếu nhờ vào lực đẩy từ nhóm cổ phiếu chip. Cụ thể, giá cổ phiếu của tập đoàn điện tử Samsung đã tăng 6,33%, trong khi của công ty sản xuất chip SK hynix tăng vọt 11,51% và cả hai cổ phiếu này đều đạt mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Chuyên gia phân tích Lee Kyoung-min tại công ty môi giới chứng khoán Daishin Securities cho rằng, tâm lý lạc quan của nhà đầu tư bắt nguồn từ chu kỳ đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ tại Mỹ. Dữ liệu chính phủ cho thấy, xuất khẩu chip của Hàn Quốc trong 10 ngày đầu tháng 5 đã tăng gần 150% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức kỷ lục 8,54 tỷ USD. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu ô tô như Hyundai Motor và Kia cũng ghi nhận mức tăng từ 5% đến 6%.

Trái ngược với đà tăng tại Hàn Quốc, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản đã giảm 0,47%, xuống còn 62.417,88 điểm. Mặc dù vào đầu phiên, chỉ số này từng chạm mức cao kỷ lục nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ, nhưng sau đó đà tăng đã bị xóa sạch bởi làn sóng chốt lời khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) vượt ngưỡng 100 USD/thùng.

Chuyên gia Toshikazu Horiuchi tại công ty môi giới chứng khoán IwaiCosmo Securities nhận định, dòng tiền đang có xu hướng rút khỏi nhóm cổ phiếu bán dẫn vốn được coi là đã tăng trưởng quá nóng để chuyển sang các lĩnh vực khác. Đáng chú ý, cổ phiếu của tập đoàn sản xuất trò chơi điện tử Nintendo đã giảm hơn 8% sau thông tin doanh nghiệp này sẽ tăng giá dòng máy Switch 2 trong bối cảnh doanh số dự kiến sụt giảm.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc ghi nhận sắc xanh trong phiên giao dịch đầu tuần, với chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 0,1% lên đóng cửa ở mức 26.406,84 điểm; còn chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 1,1% lên 4.225,02 điểm.

Các nhà đầu tư đang đánh giá dữ liệu lạm phát tháng 4 của Trung Quốc vốn tăng cao hơn dự kiến do chi phí hàng hóa liên quan đến xung đột Trung Đông leo thang. Tuy nhiên, kỳ vọng vào sự bứt phá của ngành công nghệ vẫn giúp thị trường duy trì đà tăng.

Ngày 10/5 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, đồng thời coi điều đó là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Hiện thị trường đang hướng sự chú ý vào chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Trump từ ngày 13/5 tới. Giới chức Mỹ cho biết ông Trump sẽ thảo luận về vấn đề Iran cùng nhiều nội dung khác với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 11/5, chỉ số VN-Index giảm 19,87 điểm (1,04%) xuống 1.895,50 điểm, còn HNX-Index tăng 1,57 điểm (0,64%) lên 248,06 điểm.

Trà My/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Chứng khoán châu Á tăng điểm sau báo cáo việc làm của Mỹ

Chứng khoán châu Á tăng điểm sau báo cáo việc làm của Mỹ

Phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 5/10, sau khi số liệu việc làm mới của Mỹ thấp hơn nhiều so với dự kiến, tạo thêm dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa cần tăng lãi suất trong tháng này. Giá dầu không tăng quá mạnh cũng góp phần làm dịu những lo ngại về lạm phát, qua đó hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Tỉnh Quảng Trị đang từng bước chuyển hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm từ nhỏ lẻ, phân tán sang tập trung nhằm nâng hiệu quả kiểm soát thú y, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tỉnh cũng đang đặt mục tiêu đến năm 2035, cơ bản chấm dứt các điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ tại những khu vực đã có cơ sở tập trung đủ điều kiện, qua đó chuyển từ phương thức quản lý phân tán sang tập trung nguồn lực thú y và kiểm soát chặt hơn dòng thịt từ khâu giết mổ đến lưu thông, tiêu thụ trên thị trường.