Bất cập chợ 5,7 tỷ đồng xây xong rồi bỏ hoang

Chợ Bảo Ninh, nằm trên địa bàn xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) được xây dựng khang trang to đẹp song lại bị bỏ hoang từ nhiều năm nay. Thực tế này đang gây nhiều bất cập, lãng phí khi công trình ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Chợ Bảo Ninh đầu tư 5,7 tỷ đồng nhưng bỏ hoang nhiều năm nay. 

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại chợ Bảo Ninh, từ khuôn viên chợ, đình chợ và các công trình phụ trợ đang trong tình trạng bỏ hoang, hư hỏng và ngày càng xuống cấp trầm trọng. Tất cả chân hệ thống cửa sắt bắt đầu hoen gỉ; khuôn viên bên ngoài chợ rêu mốc, cỏ mọc. Các kính cửa sổ, cửa phòng của đình chợ và nhà vệ sinh đều đã bị vỡ hoàn toàn.

Chợ Bảo Ninh được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2014 với tổng mức đầu tư là hơn 5,7 tỷ đồng. Đây là công trình được xây dựng theo Chương trình trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thời điểm ban đầu khi mới đưa vào sử dụng, khai thác có khoảng hơn 30 hộ kinh doanh buôn bán tại chợ. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, các hộ kinh doanh tại chợ Bảo Ninh đã đồng loạt bỏ ra ngoài buôn bán tại các chợ cóc hai bên đường Nguyễn Thị Định, cách chợ Bảo Ninh khoảng 100m.

Chú thích ảnh
Hệ thống cơ sở vật chất chợ Bảo Ninh hư hỏng, xuống cấp do nhiều năm bị bỏ hoang. 

Chị Hồ Thị Thu (xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới) chia sẻ, cách đây 2 - 3 năm đã cùng nhiều tiểu thương khác vào bán hàng tại chợ Bảo Ninh. Tuy nhiên, do chợ trái đường, không có khách tới mua nên chị nghỉ bán ở chợ và ra ngoài này bán. Việc chợ bỏ hoang, người dân cũng thấy lãng phí, người dân buôn bán dọc hai bên đường cũng vất vả khi nắng, mưa, song vào trong chợ buôn bán thì lại không có khách.

Hiện tại, dọc hai bên đường Nguyễn Thị Định, một trong những tuyến giao thông chính ở xã Bảo Ninh, lưu lượng người và phương tiện qua lại đông, mặt đường khá hẹp. Thế nhưng, đây lại trở thành địa điểm mua bán của nhiều tiểu thương trên địa bàn. Thực trạng này đang gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Chú thích ảnh
Nhiều hộ kinh doanh tại chợ Bảo Ninh đã bỏ ra ngoài buôn bán tại các chợ cóc hai bên đường Nguyễn Thị Định, cách chợ Bảo Ninh khoảng 100m. 

Ông Nguyễn Quang Vũ, Chủ tịch UBND xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, vận động các tiểu thương vào chợ để hoạt động. Tuy nhiên, sau mỗi lần tuyên truyền vận động một thời gian, chợ lại tiếp tục không hoạt động. Thời gian tới, UBND xã Bảo Ninh sẽ kiến nghị với Đảng ủy, xin chủ trương thành phố Đồng Hới, để chuyển đổi mục đích sử dụng, tránh lãng phí công trình này.

Tỉnh Quảng Bình, hiện có tổng số 141 chợ đang hoạt động; trong đó có 119 chợ nông thôn. Hiện có nhiều chợ nông thôn hoạt động không hiệu quả, cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật của các chợ đã xuống cấp. Bên cạnh đó, sự xuất hiện những mô hình bán lẻ hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện ích và các kênh thương mại điện tử (Shopee; Lazada,…) đang dần chiếm ưu thế. Điều này đã ít nhiều tác động đến sự tồn tại và phát triển các chợ truyền thống.

Chú thích ảnh
Người dân tận dụng để bàn ghế, rạp đám cưới bên trong chợ Bảo Ninh. 

Ông Phan Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ nghiên cứu, đề xuất có các cấp có thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng công trình chợ Bảo Ninh. Đồng thời, chỉ đạo các Ban quản lý chợ, Tổ quản lý chợ phải thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của chợ, tránh tình trạng bỏ hoang các công trình tiền tỷ như chợ Bảo Ninh hiện nay.

Từ thực trạng bỏ hoang chợ Bảo Ninh, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cần xem xét lại chủ trương đầu tư chợ ở nông thôn, đặc biệt là công năng sử dụng phải phù hợp với từng vùng, từng khu dân cư. Các địa phương cần tránh tình trạng chạy theo dự án, phong trào, để rồi gây lãng phí tiền của Nhà nước, khi chợ mới xây dựng xong, tiểu thương lại không ai vào bán ở chợ.

Bài và ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm giải pháp chấm dứt tình trạng thả rông gia súc

Tìm giải pháp chấm dứt tình trạng thả rông gia súc

Tình trạng gia súc thả rông trên các tuyến đường, khu đất công cộng tại phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ gây mất mỹ quan, ảnh hưởng vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Xử lý dứt điểm, không để phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt

Xử lý dứt điểm, không để phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt

UBND tỉnh Quảng Trị vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án xử lý lối đi tự mở qua đường sắt theo Quyết định số 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời xây dựng lộ trình giảm dần, tiến tới xóa bỏ các lối đi tự mở giai đoạn 2026-2030 nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.
Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Sau thời gian dài chậm trễ do vướng giải phóng mặt bằng, việc thi công một đoạn trong dự án cải tạo nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chậm trễ do điều chỉnh, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước ngầm. Kết quả là, đoạn tuyến qua dốc 30 (thuộc địa phận xã Kiến Đức) dang dở giữa cao điểm mùa mưa, việc đi lại trơn trượt, khó khăn và trở thành “nút thắt” giữa dự án.
Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Gần một năm kể từ khi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Thịnh Bình Định (Công ty Phúc Thịnh Bình Định - Khu công nghiệp Nhơn Hòa, tỉnh Gia Lai) bất ngờ ngừng hoạt động, hàng chục người lao động, hộ nhận gia công và bạn hàng vẫn mòn mỏi chờ được thanh toán tiền lương, tiền công, tiền hàng và các khoản vay. Dù nhiều lần kiến nghị đến doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, quyền lợi của họ đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Nghệ An: Cầu Hồng Phong xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân vẫn lưu thông

Nghệ An: Cầu Hồng Phong xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân vẫn lưu thông

Sau hơn 40 năm đưa vào sử dụng, cầu Hồng Phong bắc qua sông Vách Bắc (xã Đức Châu, Nghệ An) đang xuống cấp nghiêm trọng với hàng loạt hạng mục hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Điều đáng nói, mặc dù từng có thông báo về việc cấm lưu thông nhưng bất chấp hiểm nguy, mỗi ngày hàng trăm lượt người và phương tiện vẫn đi qua cây cầu. Bởi đây là tuyến kết nối quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân địa phương.