Bắt 52 vụ vận chuyển hàng lậu qua biên giới ở Đồng Tháp

Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết, 4 tháng đầu năm, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Công an, Hải quan bắt được 52 vụ vận chuyển hàng lậu qua biên giới.

Hàng hóa nhập lậu qua biên giới tỉnh Đồng Tháp hiện nay giảm 70% so với 10 năm trước đây, lực lượng buôn lậu hiện nay đi nhỏ lẻ bằng xe máy hoặc xuồng nhỏ từ Campuchia băng đồng vào địa phận 8 xã biên giới thuộc huyện Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự và huyện Tân Hồng. Mặt hàng buôn lậu chủ yếu là thuốc lá ngoại nhập lậu mang nhãn hiệu Hero, Jet, Nelson, Scott và đường cát.

Đa số đối tượng vận chuyển thuê, tiếp tay buôn lậu, là dân nghèo sống dọc tuyến biên giới, không có nghề nghiệp ổn định, không có đất canh tác, lấy việc vận chuyển thuê thuốc lá nhập lậu kiếm thu nhập cho bản thân và nuôi sống gia đình.

Do quy định vận chuyển thuốc lá lậu từ 1.000 gói trở lên mới khởi tố, nên nhóm buôn lậu vận chuyển dưới mức quy định, nếu bị bắt thì họ bỏ lại thuốc, nhiều khi bỏ lại phương tiện xe máy, vì các loại xe máy vận chuyển trị giá từ 5 - 8 triệu đồng/chiếc. Phương thức hoạt động của các đối tượng là chia nhỏ hàng hóa, dò đường, cản trở và canh chừng, giám sát mọi lực lượng chức năng thông báo nhau qua điện thoại di động, bộ đàm để né tránh.

Để giảm bớt tình trạng buôn lậu qua biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai một số biện pháp như: Tuyên truyền trên loa, phát thanh, họp dân, từng nhà viết cam kết không tiếp tay hoặc buôn lậu; hỗ trợ công ăn việc làm, cho vay vốn làm kinh tế để chuyển nghề. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm vận chuyển hàng lậu qua biên giới.

Theo thống kê, năm 2016, lực lượng chức năng kiểm tra, triệt xóa trên 2.300 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, với hơn 1.100 đối tượng vi phạm; tổng số tiền xử phạt trên 11,2 tỷ đồng và ra quyết định khởi tố 3 vụ, với 4 đối tượng vi phạm.

Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.