Bảo vệ trẻ em trước các tai nạn thương tích

Sau hơn 2 năm thực hiện Chiến dịch “Trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm” tại Hà Nội, tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm khi ra đường tăng từ 9,1% lên 52,7%.

Hà Nội: Phấn đấu 80% trẻ em đội mũ bảo hiểm

Bảo vệ trẻ em trước các tai nạn thương tích ảnh 1


Sau hơn 2 năm thực hiện Chiến dịch “Trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm” tại Hà Nội, tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm khi ra đường tăng từ 9,1% lên 52,7%. Chiến dịch này do Ban An toàn giao thông, Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt thành phố Hà Nội phối hợp với Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á (Quỹ AIP) triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội: “Ban ATGT luôn coi trọng việc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Thời gian qua, Ban đã phối hợp với Phòng cảnh sát nhắc nhở, xử lý vi phạm và tuyên truyền cho phụ huynh. Phòng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm những trường hợp vẫn cố tình vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em”.

Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội: Sở đã chỉ đạo các trường phải tuyên truyền và nhắc nhở phụ huynh về vấn đề này ngay trong cuộc họp phụ huynh đầu năm học mới. Sở sẽ phối hợp với các bên liên quan để đưa nội dung tuyên truyền mũ bảo hiểm đi sâu hơn tới các bậc phụ huynh, giáo dục ý thức đội mũ bảo hiểm cho các em học sinh để tạo cho các em thói quen đội mũ bảo hiểm cũng như tham gia giao thông an toàn ngay từ khi còn nhỏ.


Bà Hoàng Na Hương, Phó Giám đốc Điều hành Quỹ AIP cho biết: Nhằm cải thiện tỷ lệ đội mũ bảo hiểm, xóa bỏ những quan niệm sai lầm của phụ huynh về việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, các hoạt động tuyên truyền của dự án đã nâng cao nhận thức của phụ huynh học sinh, góp phần thay đổi hành vi của họ khi tham gia giao thông, nhất là thói quen đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ra đường. Trong thời gian tới, Quỹ phòng chống Thương vong châu Á sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan tiến hành nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa nhằm tăng tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông lên 80%.

Bảo vệ trẻ em trước các tai nạn thương tích ảnh 2


Từ nay đến cuối năm, chiến dịch này được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực: phát sóng phim tuyên truyền “Khi con lớn lên”, phim tài liệu “Nỗi đau không của riêng ai” trên các đài truyền hình; lắp đặt pa-nô tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho trẻ em tại các trường tiểu học và điểm công cộng; tổ chức ngày hội “Bé yêu mũ bảo hiểm”... Các trường tiểu học sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động bổ trợ như cuộc thi ảnh, ký cam kết trực tuyến. Ngoài ra, các vật phẩm truyền thông miễn phí, phiếu giảm giá mũ bảo hiểm, khẩu trang với thông điệp của chiến dịch sẽ được phát tới tay phụ huynh học sinh để khuyến khích mua và đội mũ bảo hiểm cho con em mình.


Sở Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ phối hợp với Quỹ AIP trao giải thưởng cho các đơn vị có tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm cao. Ngoài ra, hoạt động tuần tra xử lý vi phạm qui định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em xung quanh khu vực trường học sẽ được cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện, tập trung ở các quận trọng điểm.

Tuyết Mai

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.