Bảo tồn, tôn tạo Di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa, Hòa Bình

Ngày 2/11, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đã tổ chức Lễ khánh thành công trình tôn tạo Di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa (giai đoạn 1) tại xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn.
Chú thích ảnh
Khánh thành Bia Tưởng niệm công trình tôn tạo di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa. 

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, các đơn vị thi công cần khẩn trương hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 19/5/2023 để chào mừng Ngày sinh của Bác. Công trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội to lớn, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí vươn lên mạnh mẽ của huyện Lương Sơn nói riêng, tỉnh Hòa Bình nói chung. 

Theo Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn Nguyễn Văn Danh, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn cũng như con em miền Nam tập kết ra Bắc đang sinh sống, học tập, công tác tại địa phương. Việc bảo tồn di tích và lưu giữ chứng tích lịch sử này là việc làm hết sức cần thiết, cấp bách nhằm tôn tạo di tích phù hợp với mục tiêu bảo tồn di sản văn hóa, lịch sử, để trở thành một địa điểm văn hóa, giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.

Năm 1956, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước có 45 cán bộ miền Nam tập kết ra miền Bắc cùng với các đồng chí tù chính trị thuộc Khám Chí Hòa do thực dân Pháp trao trả đã đến huyện Lương Sơn thành lập Tập đoàn 1 và Tập đoàn Chí Hòa làm nhiệm vụ khai khẩn đất hoang, phát triển kinh tế tại đây. Sau đó, Tập đoàn 1 sáp nhập với Tập đoàn Chí Hòa gọi là Tập đoàn sản xuất miền Nam; sau đổi tên là Tập đoàn sản xuất Cửu Long - tiền thân của Nông trường Quốc doanh Cửu Long. Năm 1958, Tập đoàn sản xuất Chí Hòa được Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng Ba với thành tích "Sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi ở Lương Sơn (Hòa Bình), đã lập nhiều thành tích sản xuất góp phần vào việc khôi phục kinh tế xây dựng miền Bắc". 

Ngày 19/10/1958, trong chuyến thăm tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Sư đoàn Bộ đội miền Nam tập kết đóng ở Lương Sơn và Tập đoàn sản xuất Chí Hòa. Đây là sự kiện quan trọng, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện. Nhằm gìn giữ, bảo tồn di tích và lưu giữ chứng tích lịch sử này, ngày 9/10/2009, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã ký quyết định xếp hạng di tích, địa điểm Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa (xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn là Di tích lịch sử cách mạng). 

Chú thích ảnh
Toàn cảnh khu di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa.

Tháng 10/2019, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định 2180/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình tôn tạo di tích địa điểm Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 14 tỷ đồng, diện tích 5.972,4 m2. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 với các hạng mục: Nhà tưởng niệm Bác Hồ, cổng tường rào bê tông; bồn cây khế (nơi Bác Hồ nghỉ chân); giàn hoa giấy và một số hạng mục phụ trợ khác. Giai đoạn 2, công trình được đầu tư 10 tỷ đồng với các hạng mục nhà tả vu, nhà hữu vu, nhà phương đình, nhà khách, cổng, sân vườn và một số công trình phụ trợ khác.

Bài, ảnh: Thanh Hải  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.