Báo Tin Tức gần gũi với đồng bào xã Quảng Khê

Quảng Khê là một xã vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Đắk G’long (Đắk Nông), có đông đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ sinh sống. Giao thông đi lại ở xã gặp nhiều khó khăn, nên thông tin thời sự đến với người dân còn gặp nhiều hạn chế.
Quảng Khê là một xã vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Đắk G’long (Đắk Nông), có đông đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ sinh sống. Giao thông đi lại ở xã gặp nhiều khó khăn, nên thông tin thời sự đến với người dân còn gặp nhiều hạn chế.Ông K’Siêng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cho biết: Từ lâu xã đã được hưởng thụ nhiều các loại báo, tạp chí khác nhau, nhưng báo Tin Tức - Kênh thông tin của Chính phủ, do Thông tấn xã Việt Nam phát hành luôn được cán bộ và đồng bào trân trọng, tìm đọc.
Báo Tin Tức gần gũi với đồng bào xã Quảng Khê ảnh 1

Ông K'Siêng (ảnh phải) thường xuyên đọc chuyên mục Gương sáng soi chung trên báo Tin Tức. Ảnh: Thanh Đạt

“Báo Tin tức thực sự là cầu nối của Đảng và Nhà nước với nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Báo Tin Tức là kênh tuyên truyền sâu rộng, giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở xã nhận thức đúng đắn về chính sách, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giúp đồng bào nâng cao trình độ dân trí, thay đổi được nhận thức cũng như tập quán canh tác cũ của đồng bào sang phương thức canh tác mới”, ông K’Siêng đánh giá.
Báo Tin Tức gần gũi với đồng bào xã Quảng Khê ảnh 2

Các hộ đồng bào ở Quảng Khê đã biết trồng cỏ voi để chăn nuôi bò.
Ảnh: Mỹ Hằng

Ông K’Siêng cho biết thêm: Từ những thông tin về các mô hình kinh tế hiệu quả trên báo Tin Tức, UBND xã đã định hướng cho bà con thay đổi cách sản xuất phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Đơn cử như mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới của chị Lê Thị Dung, ở thôn 2; mô hình trồng cà phê ghép chồi theo tiêu chuẩn 4C của anh Y Ben, ở thôn 1, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, nên đều đạt hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, cũng có nhiều hộ đồng bào thường xuyên đọc báo Tin Tức đã tích lũy và học hỏi được nhiều kinh nghiệm để vươn lên làm giàu, bà con trong xã đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng chuyển đổi đất trồng hoa màu thu nhập thấp sang trồng những loại cây ăn quả có thu nhập cao... Hộ bà Ừng Thị Ngọc, ở thôn 8, đã chuyển đổi 3ha đất sản xuất hoa màu sang trồng ổi siêu sạch, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm; gia đình anh K’Lập, ở thôn Đắk Lang nhờ học hỏi kinh nghiệm trên báo Tin Tức, đã mạnh dạn đầu tư máy móc và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên làm giàu với thu nhập vài trăm triệu/năm.“Về nội dung, báo Tin Tức đã phản ánh nhanh chóng, kịp thời các thông tin sự kiện xảy ra trong nước cũng như quốc tế được dư luận quan tâm. Báo Tin Tức có nhiều chuyên trang, chuyên mục, thông tin đa dạng về mọi mặt, giới thiệu nhiều cách làm kinh tế hay, mô hình sản xuất giỏi, các gương điển hình làm kinh tế giúp nhiều đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã học hỏi và áp dụng. Về hình thức báo Tin Tức trình bày rõ ràng, đẹp mắt, hình ảnh sinh động, dễ đọc, dễ hiểu, rất gần guxũi với đồng bào dân tộc thiểu số”, ông K’Siêng nói.Ông K’Siêng cũng mong muốn trong thời gian tới báo Tin Tức sẽ phát triển hơn nữa, báo sẽ có nhiều chuyên trang, chuyên mục phong phú hơn, có nhiều tấm gương về đạo đức, về phát triển kinh tế để đồng bào noi gương và học tập, tiếp tục là bạn đồng hành cùng bà con dân tộc thiểu số và miền núi, cùng bà con phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.
Thanh Đạt

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.