Bão số 9 tiếp tục tiến vào Biển Đông

Bão số 9 (tên quốc tế là Usagi) đang tiếp tục tiến vào Biển Đông. Hồi 4 giờ ngày 22/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc 118,4 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (từ 150 đến 183 km/giờ), giật trên cấp 17.

Bão số 9 (tên quốc tế là Usagi) đang tiếp tục tiến vào Biển Đông. Hồi 4 giờ ngày 22/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc 118,4 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 450 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (từ 150 đến 183 km/giờ), giật trên cấp 17.   

Bão số 9 tiếp tục tiến vào Biển Đông ảnh 1

Vị trí tâm báo số 9 chụp từ vệ tinh. Ảnh: nchmf.gov.vn

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 4 giờ ngày 23/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc 113,7 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển giữa Hồng Kông và Ma Cao (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 ( từ 118 đến 133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 24/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc 109,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 12, cấp 13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió tây nam nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. 

Còn trong ngày hôm nay, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội, nắng đẹp các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác ở phía Bắc các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Dự báo thời tiết ngày và đêm 22/9: Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, cao nhất từ 32 - 35 độ C. Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, có lúc có mưa rải rác, gió tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông . Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.


Thu Phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.