Bão số 5: Nhiều khu vực, điểm giao thông bị ngập, chia cắt tại Quảng Trị

Ngày 25/8, do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị đã có mưa to đến rất to; khu vực phía Nam có mưa vừa, mưa to. Mưa bão đã gây ra những thiệt hại về cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, làm ảnh hưởng đời sống dân sinh của nhân dân trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Các ngầm tràn, đoạn đường ở các xã khu vực biên giới phía Bắc của tỉnh Quảng Trị bị ngập do ảnh hưởng của mưa bão. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến 16 giờ ngày 25/8, trên địa bàn tỉnh có 4 người bị thương, một nhà dân ở xã Kim Phú bị tốc mái. Mưa bão đã khiến 2.108 ha lúa bị ngập, gãy đổ; trong đó, địa phương bị thiệt hại nặng, gồm các xã: Hòa Trạch 523 ha, Vĩnh Thủy 219 ha, Tuyên Hóa 235 ha, Nam Ba Đồn 150 ha, Bắc Trạch 275 ha, Hoàn Lão 100 ha…

Mưa to khiến nước dâng cao, gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực. Cụ thể, tại xã Tuyên Bình, đường giao thông bị chia cắt, cô lập 3 thôn (thuộc xã Ngư Hóa cũ) và khu vực Đồng Tràng - Đồng Nhuận. Địa bàn xã Tuyên Hóa có 5 điểm ngập và chia cắt các tuyến đường giao thông liên thôn, UBND xã đã bố trí lực lượng cắm biển báo, dùng băng rào cảnh báo. Ở xã Đồng Lê đã xảy ra sạt lở đường giao thông nông thôn tại thôn Kim lũ 2 (tuyến đường đi vào đập khe Đèng nằm ngoài khu dân cư).

Khu vực biên giới xã Thượng Trạch hiện có các điểm ngầm, đập tràn bị ngập (ngầm bản Cà Roòng 1 đi bản Cà Roòng 2, ngầm đi bản Khe Rung, ngầm Cồn Roàng đi bản Cồn Roàng, suối đi bản Đoòng, ngầm đường vào bản Cờ Đỏ), với mức nước ngập từ 30cm đến 1,5m và nước đang tiếp tục dâng cao, giao thông bị chia cắt. Một số vị trí xảy ra sạt lở; trong đó, có kè đường vào bản 61, tuyến vào bản Nôồng Cũ - Nôồng Mới (khoảng 1 km) bị sạt lở taly dương, chia cắt giao thông.

Trên địa bàn xã Dân Hóa, khe Tồ Cổ đoạn đường vào các bản Sy, Chà Cáp, Dộ - Tà Vờng, Lòm - Ka Chăm và ngầm K-Ai, K-Định đều bị ngập (mức nước khoảng 0,7m - 1m), người và phương tiện không qua lại được. Xã Kim Phú hiện có 2 điểm ngầm, đập tràn ở cầu Tràn/Thôn Phú Nhiêu và cầu Khe Mái/thôn Thanh Liêm bị ngập và xã Kim Điền có 4 điểm ngầm, đập tràn ở cầu ngầm tràn Thuận Hóa, ngầm Khe Bươu, ngầm tràn ngã 3 Lương Năng, ngầm tràn thứ 2 từ ngã 3 Đa năng vào Hóa Sơn đều bị ngập. Xã miền núi Trường Sơn cũng xảy ra ngập lụt và chia cắt tại các điểm ngầm tràn vào các bản Ploang, Zìn Zìn, Trung Sơn, Dốc Mây.

Theo dự báo từ cơ quan chức năng, từ tối 25/8 đến trưa 26/8, khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to và rải rác có dông, khu vực phía Nam tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa. Lượng mưa khu vực phía Bắc của tỉnh phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 200 mm; khu vực phía Nam phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50 mm.

Để tiếp tục ứng phó với diễn biến bất thường của bão số 5, tỉnh Quảng Trị yêu cầu các lực lượng, sở ngành, đơn vị và các địa phương tuyệt đối không chủ quan, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh; thực hiện các biện pháp ứng phó bão và mưa lũ, ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân cho đến khi kết thúc hình thế thời tiết nguy hiểm. Các lực lượng chức năng, đơn vị và địa phương tăng cường ứng trực, huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, ứng phó kịp thời khi có tình huống do mưa bão gây ra.

Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.