Bão số 5: Một số điểm du lịch đường thủy ở Ninh Bình dừng phục vụ du khách

Từ ngày 25/8, nhiều điểm du lịch có tuyến tham quan bằng đường thủy ở tỉnh Ninh Bình đã tạm dừng bán vé nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và lái đò trước ảnh hưởng của bão số 5 (KAJIKI). 
Chú thích ảnh
Du khách thăm quan tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham (Hoa Lư, Ninh Bình). Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Sáng 25/8, hàng nghìn chiếc đò phục vụ khách du lịch tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động (phường Nam Hoa Lư) đã về bến, neo đậu để tránh trú bão. Các lái đò và nhân viên khu du lịch khẩn trương chằng chống cây cối, nhà cửa để tránh thiệt hại. Đơn vị cũng phân công cán bộ trực luân phiên, kiểm tra từng hạng mục, khơi thông mương thoát nước, bố trí đường dây nóng hỗ trợ y tế; liên tục cập nhật thông tin dự báo để có phương án đảm bảo an toàn cho du khách, lái đò và nhân viên. Khu du lịch đã thông báo tạm dừng bán vé tham quan từ 10 giờ 30 phút ngày 25/8 cho đến khi có thông báo mới.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên, Khu du lịch sinh thái Tràng An, phường Hoa Lư cũng tạm dừng bán vé các tuyến tham quan từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 25/8. Khu du lịch đang khẩn trương triển khai phương án đảm bảo an toàn tối đa cho du khách, nhân dân, cơ sở hạ tầng du lịch nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại có thể xảy ra. Ban Quản lý Khu du lịch đã cho rà soát, thống kê toàn bộ cơ sở hạ tầng; huy động lực lượng Tổ vệ sinh môi trường tiến hành cắt tỉa cây xanh và thường xuyên thông báo tới cán bộ, nhân viên về tình hình di chuyển của cơn bão.

Ngày 25/8, Sở Du lịch Ninh Bình đã ban hành công văn số 417/SDL-QLLH về việc tập trung ứng phó với bão số 5 và nguy cơ mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Trong đó, Sở đề nghị Ban Quản lý các khu, điểm, các cơ sở lưu trú và tổ chức cung cấp dịch vụ du lịch, nhà hàng, cơ sở dịch vụ khác chủ động theo dõi tình hình thời tiết, xây dựng và triển khai phương án phòng chống bão phù hợp. Các cơ sở phải kiểm tra, gia cố hạ tầng, đảm bảo an toàn cho du khách và nhân viên; chuẩn bị nhu yếu phẩm, bố trí nhân lực trực 24/24 trong thời gian bão; thông tin kịp thời cho khách về tình hình thời tiết, hướng dẫn các biện pháp an toàn, công khai số điện thoại liên lạc và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để xử lý sự cố khi cần thiết.

Sở Du lịch Ninh Bình đề nghị UBND các xã, phường phối hợp với các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú triển khai phương án phòng chống bão, đảm bảo an toàn cho du khách; theo dõi thời tiết, kịp thời chỉ đạo dừng hoạt động du lịch khi cần thiết; hỗ trợ tuyên truyền, kiểm tra an toàn và sẵn sàng lực lượng phối hợp cứu hộ, xử lý sự cố do bão, mưa lũ gây ra. Sở đề nghị Hiệp hội du lịch tỉnh phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn hội viên chủ động phòng chống bão, đảm bảo an toàn cho du khách; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng phương án ứng phó, điều chỉnh hoạt động khi cần thiết; phối hợp với Sở và địa phương trong thông tin, cứu hộ và khắc phục hậu quả sau bão.

Thùy Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.