Bão số 3 gây đổ hàng ngàn ha lúa

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các tỉnh, thiệt hại ban đầu do bão số 3 gồm có 5 nhà bị tốc mái (Móng Cái 02, Đầm Hà 03), 03 bè cá bị chìm (Vân Đồn), nhiều cây và một số cột điện hạ thế tại thành phố Móng Cái bị đổ; gần 5.000ha lúa Mùa bị đổ.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các tỉnh, thiệt hại ban đầu do bão số 3 gồm có 5 nhà bị tốc mái (Móng Cái 2 nhà, Đầm Hà 3 nhà),  3 bè cá bị chìm (Vân Đồn), nhiều cây và một số cột điện hạ thế tại thành phố Móng Cái bị đổ; gần 5.000 ha lúa Mùa bị đổ.

Tại Hải Phòng, theo thông tin qua điện thoại trực ban PCLB, tàu cá NA9968 neo tránh bão ở đảo Cát Bà bị đứt dây neo. Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã tiếp cận đưa người bị thương đi cấp cứu và lai dắt tàu bị nạn về bờ.

Bão số 3 gây đổ hàng ngàn ha lúa ảnh 1
Sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ ở thượng lưu từ 3 đến 6 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 3 mét. Ảnh CTV

Tại Nam Định, đêm 16/9 mưa lớn gây ngập nhiều khu vực tại thành phố Nam Định. Tại các tỉnh vùng đồng bằng nhiều diện tích lúa bị ngã đổ, tuy nhiên, do chủ động việc tiêu nước đệm nên tình hình  ngập úng đã được hạn chế. Các địa phương đang tiếp tục kiểm tra, thống kê thiệt hại do mưa, bão.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ tối ngày 16/9 ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9, sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 đến 6 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 3 mét.

Trong đợt lũ này, lưu lượng lớn nhất đến hồ Sơn La có khả năng lên mức 5000m3/s, đến hồ Hòa Bình có khả năng lên mức 4000m3/s; mực nước trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên mức dưới báo động 1 (30,0m), sông Lô tại Tuyên Quang lên mức báo động 1 (22m); sông Lục Nam tại Lục Nam ở mức dưới báo động 2 (5,3m); sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương tại Phủ Lạng Thương ở mức báo động 1 (4,3m).

Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây Bắc như:  Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Kạn, Thái Nguyên.

Đặc biệt ở các huyện như: Bình Yên, Ba Chẽ, Tiên Yên; các nhánh suối thượng nguồn sông Kỳ Cùng thuộc huyện Đình Lập, huyện Lộc Bình, Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn); Na Hang, Hàm Yên, Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang); Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên, thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang); Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn, Sapa (tỉnh Lào Cai), Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Yên Bình, Lục Yên, thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái); Pắc Nậm, Ba Bể, Bạch Thông, Thị xã Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn); Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành phố Thái Nguyên, Định Hóa, Đại Từ, Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên).

Về hồ chứa thủy lợi, hiện nay các hồ chứa vừa và lớn tại các tỉnh Bắc Bộ mực nước đạt trên 80% dung tích thiết kế, một số hồ đang ở mức cao, như: Pa Khoang đạt 97%, Bò Lạc đạt 99%, Vân Trục đạt 99%, Tà Keo đạt 96%, Khe Chè đạt 100%, Chúc Bài Sơn đạt 97%. Các hồ chứa nhỏ hầu hết đạt trên 90% dung tích thiết kế. Hiện chưa có sự cố về hồ chứa.

Tại Cao Bằng, các hồ chứa nhỏ đã đầy nước. Lạng Sơn có 5 hồ do Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa chữa đã hoàn thành; hồ Cao Lang (huyện Tràng Định, diện tích lưu vực trên 6km2) do Tỉnh sửa chữa đang đào thân đập để thay thế cống mới; hiện hồ không tích nước. Bắc Giang: Hồ Hố Cao (dung tích 1,8 triệu m3) Tỉnh đang tiến hành sửa chữa nâng cấp, đến chiều 16/9 thân đập đắp chưa đủ mặt cắt, cao trình thiết kế. Địa phương đã đào mở tràn dự phòng ở vai đập dài 15m và tổ chức phương án 4 tại chỗ bảo vệ công trình nếu có mưa lớn.

Mực nước các hệ thống thủy lợi lớn khu vực đồng bằng Bắc Bộ hiện đang ở mức thấp. Các đơn vị quản lý đang chủ động tiêu nước đệm để phòng, chống úng, ngập.

Hữu Vinh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.