Bão số 2 sẽ đổ bộ vào Bắc Bộ

* 41.345 tàu, thuyền được thông báo trú ẩn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm 21/6, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 2 trên Biển Đông trong năm nay, có tên quốc tế là BABINCA (tên do Ma Cao đề cử).
Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ vĩ bắc; 115,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.


Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây bắc và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 22/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ vĩ bắc; 111,2 độ kinh đông, trên khu vực phía bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc) cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 430 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.


Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 16 giờ ngày 23/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ vĩ bắc; 107,4 độ kinh đông, trên vùng bờ biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.


Nhiều khả năng bão số 2 sẽ đổ bộ vào đất liền Bắc Bộ, vùng đổ bộ trọng tâm sẽ là các tỉnh đông bắc: Quảng Ninh, Hải Phòng; nhưng cũng vẫn còn khả năng bão di chuyển thấp hơn vào đồng bằng Bắc Bộ trong ngày 23/6, tức ngày chủ nhật.


Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Vùng biển vịnh Bắc Bộ từ chiều ngày 22/6, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ sáng 23/6 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm ngày 22/6 sẽ có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở các thành phố.

*Sáng 21/6, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã có Công điện khẩn số 10/CĐ - TW điện Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi và các bộ: Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao về việc đối phó với bão số 2.


Tính đến 6 giờ 30 phút ngày 21/6, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 41.345 phương tiện với 146.381 lao động trên biển biết vị trí, diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.


BMT - TTN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.