Bão số 2 gây thiệt lớn tại một số địa phương ven biển Nam Định

Ngày 13/6, báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định cho biết, bão số 2 đã gây thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các địa phương ven biển.
Chú thích ảnh
Tàu thuyền tránh trú bão tại khu neo đậu xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (ảnh tư liệu).

Do ảnh hưởng của bão: 6 cột điện tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu bị gãy, đổ, ước tính thiệt hại trên 180 triệu đồng; 104 nhà của các hộ dân ở 5 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hải Hậu bị tốc, hỏng, sập mái hiên, lán tôn, mái ngói, mái fibro xi măng, ước tính thiệt hại trên 350 triệu đồng (trong đó, bị ảnh hưởng nặng nhất là xã Hải Đông 60 hộ, thị trấn Thịnh Long 32 hộ, các xã: Hải Triều, Hải Chính, Hải Lý mỗi xã từ 2 - 5 hộ); 7.800 m2 nhà bạt che ao nuôi thủy sản của 2 hộ dân ở xã Hải Hòa và Hải Triều (huyện Hải Hậu) bị tốc mái bạt, hỏng hệ thống khung, tường nhà bạt, ước tính thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Trên 50 ao nuôi tôm công nghiệp, tổng diện tích trên 20 ha của 50 hộ dân ở xã Hải Triều và Hải Chính (huyện Hải Hậu) bị xé bạt đáy, sạt bờ ao, ước tính thiệt hại trên 250 triệu đồng.

Đặc biệt, sóng lớn đã làm một số vị trí tại mỏ kè số 4 và mỏ kè số 5 của kè Hải Thịnh 2, thuộc tuyến đê biển huyện Hải Hậu bị hư hỏng, ước tính sơ bộ thiệt hại khoảng 2,73 tỷ đồng.

Bão số 2 cũng đã làm 300 ha rau màu các loại và trên 1.000 cây bóng mát, cây chắn sóng (chủ yếu mới trồng) tại xã Hải Chính (huyện Hải Hậu) bị ảnh hưởng, gãy, đổ, ước tính thiệt hại khoảng 800 triệu đồng; khoảng 33 ha lúa Xuân chưa thu hoạch ở huyện Mỹ Lộc bị đổ.

Trước đó, trưa 12/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành công điện khẩn yêu cầu, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh tập trung triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với mọi tình huống, diễn biến của bão.

Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Nam Định tổ chức lực lượng cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà, các công trình công cộng, đảm bảo an toàn các lồng, bè, trang trại nuôi thủy sản ở ven sông, ven biển; sẵn sàng phương án di dời số lao động nuôi ngao, nuôi thủy, hải sản và các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm ở vùng bãi thấp ven sông, cửa sông vào nơi an toàn...

Các địa phương trong tỉnh kiểm tra, rà soát lại toàn bộ tuyến đê, kè trên địa bàn; có phương án xử lý giờ đầu đối với những vị trí xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ; thu hoạch nhanh diện tích lúa Xuân và hoa màu với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” đề phòng mưa to, gió lớn gây thiệt hại nặng.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định cho biết, đến chiều 12/6, toàn tỉnh đã thu hoạch được hơn 70.700 ha lúa, đạt 99% tổng diện tích lúa Xuân và thu hoạch trên 9.970 ha hoa màu, đạt 85% tổng diện tích rau màu vụ Xuân.

Cơ quan chức năng địa phương đã thông tin, liên lạc với người đại diện của tất cả 2.143 tàu, thuyền, với 6.247 lao động; thông báo cho các chủ phương tiện biết hướng di chuyển, diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh, tìm nơi trú ẩn an toàn.

Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.