Bão số 2 cách Móng Cái trên 400km

Hồi 13 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 420km về phía Đông Đông Nam.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 420km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Bão số 2 cách Móng Cái trên 400km ảnh 1

Người dân quận Đồ Sơn gia cố nhà cửa để giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Như vậy, tối và đêm nay (18/7), vùng tâm bão có khả năng đi vào khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Đến 13 giờ ngày 19/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên đất liền biên giới Việt - Trung. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.


Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km, đi dọc theo vùng núi Bắc Bộ và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Đến 13 giờ ngày 20/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 103,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội. Sóng biển cao 5 – 6 mét. Từ đêm nay, ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Lạng Sơn có gió mạnh dần lên cấp 6 – 7, sau tăng lên cấp 8 – 9, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Các nơi khác ở đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng.

Theo các chuyên gia khí tượng, do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 2, dự báo từ đêm 18 đến ngày 20/7, ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ có một đợt mưa to, có nơi mưa rất to.

Cảnh báo từ ngày 19 đến ngày 21/7, trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 đến 5 m, ở hạ lưu từ 2 đến 3 m. Trong đợt lũ này, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên trên mức báo động 2; sông Lô tại Tuyên Quang có khả năng lên trên mức báo động 1; mực nước ở thượng lưu sông Thái Bình lên mức báo động 1 – báo động 2, hạ lưu tại Phả Lại có khả năng lên mức 3m, còn dưới mức báo động 1 (4 m); sông Hồng tại Hà Nội có khả năng lên 6,5 m, còn dưới mức báo động 1 (9,5 m); các sông nhỏ vùng núi phía bắc thuộc tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn lũ có khả năng lên mức báo động 3.

Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái.

Thanh Tuấn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.