Báo Séc đề cao tầm nhìn phát triển của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 1/2, báo halonoviny.cz (CH Séc) đăng bài viết với tiêu đề “Việt Nam hoạch định tầm nhìn phát triển đất nước”, trong đó đề cao thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam trong 5 năm qua, đồng thời nhận định Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là dấu mốc quan trọng đối với định hướng phát triển của Việt Nam.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Diễn văn bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý, bài báo trích dẫn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIII, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố niềm tin, tạo ra động lực mới để đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới. 

Tác giả nêu rõ hiện nay Việt Nam được biết đến là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế và ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Đây là một trong những thành tựu to lớn của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm gần đây, góp phần tạo động lực để xác định tầm nhìn phát triển đất nước trong tương lai.

Bài viết đánh giá trong 5 năm qua (2016-2020), Việt Nam là một trong số ít quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định (bình quân gần 6%). Đáng chú ý, năm 2020, khi kinh tế thế giới suy thoái do tác động của đại dịch COVID-19, Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới với mức tăng trưởng 2,91%.

Bên cạnh đó, với chính sách đối ngoại đa phương, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong hội nhập kinh tế quốc tế nhằm tranh thủ nguồn lực để phát triển đất nước. Việt Nam đã tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại đa phương như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Bài viết nhận định Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam được coi là dấu mốc quan trọng đối với định hướng phát triển của Việt Nam. Đại hội không chỉ đề ra phương hướng phát triển đất nước trong giai đoạn 5 năm mà còn xác định mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt, Việt Nam đã hoạch định tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển với thu nhập cao.

Bài viết kết luận, Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò quan trọng, lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc (năm 1945) và thống nhất đất nước (năm 1975) cũng như tiến hành công cuộc Đổi mới vào năm 1986. Trong giai đoạn gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam được biết đến là một trong số ít quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và có vị thế ngày càng tăng không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà còn trên thế giới cũng như là điểm đến an toàn và hấp dẫn đối với du khách quốc tế với nhiều danh lam thắng cảnh.

Trần Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.