Bão Roslyn kèm theo mưa lớn làm 2 người thiệt mạng ở Mexico

Giới chức Mexico cho biết 2 người đã thiệt mạng ngày 23/10 khi bão nhiệt đới Roslyn đổ bộ vùng bờ biển Thái Bình Dương của nước này.
Chú thích ảnh
Người dân dọn dẹp đường phố sau bão Roslyn tại Sayulita, bang Nayarit, Mexico, ngày 23/10/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo Trung tâm dự báo bão quốc gia Mỹ (NHC), bão Roslyn mạnh cấp 3 khi đổ bộ gần Santa Cruz, tỉnh Nayarit (miền Bắc), một điểm du lịch ven biển nổi tiếng với bãi biển Sayulita và Punta Mita. Sau đó, bão đã yếu dần khi vào sâu trong đất liền. Đến chiều, sức gió giảm xuống còn gần 75km/h. Tuy nhiên, dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn tại một số nơi mà bão đã đi qua, dẫn tới lụt lội và lở đất.

Những hình ảnh từ Nayarit cho biết sau khi bão đổ bộ, nhiều xe ô tô ngập trong nước và nhiều nhà ở bị hư hại. Cơ quan dân phòng cho biết lực lượng khẩn cấp đã được triển khai tới hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng.

Hiện một số người đi sơ tán đã được về nhà. Sân bay Puerto Vallarta đã nối lại hoạt động bình thường. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực khôi phục điện tại các khu vực mất điện do bão. Các bãi biển hiện vẫn đang đóng cửa. NHC cảnh báo biển động “có thể gây sóng lớn nguy hiểm tính mạng”.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.