Mexico đối mặt với nguy cơ lũ quét và lở đất do bão nhiệt đới Roslyn

Ngày 20/10, Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC) cảnh báo bão nhiệt đới Roslyn đang mạnh lên và di chuyển đến khu vực ven biển Thái Bình Dương, miền Trung Mexico.
Chú thích ảnh
Bão nhiệt đới Roslyn đang mạnh lên và di chuyển đến khu vực ven biển Thái Bình Dương, miền Trung Mexico. Ảnh: accuweather.com

Bão Roslyn hiện cách thành phố nghỉ dưỡng Zihuatenejo 285 km về phía Nam Tây Nam với sức gió tối đa là 75 km/h. Dự báo bão sẽ đi qua vùng biển Mexico vào tối 22/10. Theo NHC, bão Roslyn có thể gây gió lớn và các đợt sóng nguy hiểm.

Các trận mưa lớn có nguy cơ gây lũ quét và lở đất tại các khu vực có địa hình hiểm trở phía Tây Nam vùng biển Mexico. Bên cạnh đó, các khu vực ven biển của các bang Guerrero và Michoacan có thể ghi nhận lượng mưa từ 25 - 76mm, trong khi vùng biển các bang Colima và Jalisco sẽ ghi nhận lượng mưa tới 152 mm.

NHC dự báo bão Roslyn sẽ di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc vào cuối tuần này, kéo theo mưa lớn trút xuống bang Nayarit, quần đảo Islas Marias và các khu vực ở phía Nam bang Sinaloa. Mexico đã đưa ra cảnh báo bão từ cảng Manzanillo của bang Colima tới khu vực Cabo Corrientes của bang Jalisco. Dự báo sức gió có thể lên tới 160 km/h khi bão tiến gần tới đất liền.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.