Báo nước ngoài: Việt Nam quá khó lường, Philippines gần như vô hại

Tờ FOX Sports Asia viết, Philippines hành quân tới Việt Nam với hy vọng một phép màu sẽ đưa họ vào chung kết AFF Cup 2018. Tuy nhiên, The Azkals đã bị áp đảo cả về tấn công lẫn phòng ngự và đành phải chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 2 - 4. Hãy cùng xem đâu là nguyên nhân dẫn đến kết quả này.
Chú thích ảnh
Chiến thuật phòng ngự bậc thầy đến từ HLV Park Hang-seo biến Việt Nam thành một đội bóng vô cùng khó lường.

Một Việt Nam khó lường

Ở giải đấu này, đội tuyển (ĐT) Việt Nam được biết đến là một đội phòng ngự rất chặt chẽ. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo chỉ để thủng lưới 1 bàn trước trận bán kết lượt về hôm qua và đã giữ sạch lưới 4 trận ở vòng bảng.

Ở trận lượt đi, ĐT Việt Nam đã tới Bacolod và giành được chiến thắng 2 - 1 trước ĐT Philippines. Với kết quả này, họ đã có được lợi thế lớn với hai bàn thắng trên sân khách.

Tuy nhiên, cái hay trong bóng đá là không có gì chắc chắn cả. Việt Nam biết nếu không thi đấu với 100% sức lực trong trận lượt về thì họ sẽ gặp rắc rối. Và ĐT Việt Nam đã đưa ra thêm một màn trình diễn hoàn hảo khi không cho phép ĐT Philippines có bất kỳ không gian nào để ghi bàn.

Đội hình 5-3-2 của ĐT Việt Nam đã vô hiệu hóa những tiền đạo của The Azkals. Trong khi đó, hai cầu thủ chạy cánh liên tục dâng lên rồi lùi xuống để điều tiết lối chơi. Bên cạnh đó, 3 tiền vệ trung tâm đã hỗ trợ thêm cho hàng phòng ngự dày đặc khiến cho ĐT Philippines càng khó tiếp cận hơn với khung thành.

Đó là một chiến thuật phòng ngự bậc thầy đến từ HLV Park Hang-seo. Ông đang biến Việt Nam thành một đội bóng vô cùng khó lường.

Chú thích ảnh
Trong cả hai trận bán kết, ĐT Philippines chưa bao giờ có thể gây nguy hiểm thực sự tới khung thành của ĐT Việt Nam.

Một Philippines thiếu hiệu quả

Nếu như ĐT Việt Nam rất giỏi trong phòng ngự thì người ta chỉ có thể tự hỏi ĐT Philippines có thể làm được gì ở mặt trận tấn công. Trong phần lớn thời gian đã qua, The Azkals đã thể hiện mình khá mờ nhạt và thiếu nguy hiểm ở khía cạnh này dù mang đến một trong những đội hình có thể nói là mạnh nhất giải đấu.

Thật vậy, trong cả hai trận bán kết, ĐT Philippines chưa bao giờ có thể gây nguy hiểm thực sự tới khung thành của ĐT Việt Nam và họ đã phải trả giá.

Mặc dù vậy, họ vẫn có một điểm sáng ở giải lần này đó là Stephan Schrock. Tiền vệ 32 tuổi là cầu thủ tốt nhất của The Azkals tại AFF Cup 2018. Anh dường như đã làm mọi thứ trên sân. Tuy nhiên, Schrock không nhận được sự hỗ trợ từ các đồng đội và thường bị cô lập.

Ngoài ra, không còn ai bên phía ĐT Philippines có thể thực sự đe dọa khung thành đối phương. Việc ĐT Philippines giành được nhiều quả đá phạt cũng có thể khiến các đối thủ phải dè chừng vì họ có nhiều cầu thủ cao to và chơi bóng bổng. Tuy nhiên, sự thiếu hiệu quả trong những tình huống bóng chết cũng không giúp ích được gì cho đội bóng này.

Kết quả ra sao thì chúng ta đã biết. Việt Nam đã vượt qua ĐT Philippines một cách khá dễ dàng để vào trận chung kết AFF Cup 2018.

                      Highlights ĐT Việt Nam 2 - 1 ĐT Philippines

(Thể thao & Văn hóa)

Dành cho bạn

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trong khuôn khổ Giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là dịp để thầy trò HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, điều chỉnh lối chơi hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.