Báo Nga: Cần trao giải Nobel cho Manning và Snowden

Tên tuổi hai nhân vật “phát giác” lớn nhất về các hoạt động của ngành ngoại giao và tình báo Mỹ - Bradley Manning và Edward Snowden lại một lần nữa được báo giới đề cập tới. Manning được xem là có cơ hội trở thành người đầu tiên được trao giải Nobel khi đang thụ án tù ở Mỹ.
Tên tuổi hai nhân vật “phát giác” lớn nhất về các hoạt động của ngành ngoại giao và tình báo Mỹ - Bradley Manning và Edward Snowden lại một lần nữa được báo giới đề cập tới. Manning được xem là có cơ hội để được trao giải Nobel và không loại trừ khả năng anh này sẽ trở thành người đầu tiên được trao giải Nobel khi đang thụ án tù ở Mỹ.
Báo Nga: Cần trao giải Nobel cho Manning và Snowden ảnh 1

Bradley Manning (trái) và Edward Snowden. Ảnh: Internet

Trong cuộc tranh cãi về vai trò của Bradley Manning trong lịch sử đương đại Mỹ, những người ủng hộ Manning đưa ra lập luận mới rằng anh này giờ có thể được nhận giải thưởng Nobel. Họ đã làm đơn đề nghị gửi lên ủy ban xem xét trao giải Nobel cho anh trong đó có 100.000 chữ ký. Nhà báo Norman Solomon khẳng định: “Những tiết lộ của Manning đã khiến Mỹ phải tăng tốc quá trình rút quân khỏi Iraq”. Hy vọng của những người viết đơn xin trao giải Nobel cho Manning là thực tế; Ủy ban Nobel tuyên bố tự do thông tin là một điều kiện không thể tách rời với dân chủ.Còn trong lô tư liệu mới do Snowden cung cấp, được tạp chí tuần “Tấm gương” của Đức đăng tải, thì Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã lập một danh sách các quốc gia là ưu tiên của tình báo Mỹ. Danh sách này gồm có Trung Quốc, Nga, Iran, Pakistan, CHDCND Triều Tiên và Afghanistan.Còn các phóng viên Đức đã công bố lô thông tin mới do Snowden cung cấp về các hoạt động bí mật của tình báo Mỹ, trong đó cho thấy Nga lại là mục tiêu quan trọng của hoạt động này.Trang mạng Vesti.ru tối 12/8 cho biết các cơ quan tình báo Mỹ có thể đã theo dõi công dân Nga ngay từ một trung tâm đặt tại Moscow. Báo “Vedomosti” dẫn một nguồn tin trong cơ quan an ninh Nga cho biết giới chuyên gia không loại trừ khả năng trung tâm gián điệp này có thể đặt chính tại Đại sứ quán Mỹ ở Nga. Trước đó, báo “Người bảo vệ” của Anh đã công bố sơ đồ qui mô hoạt động theo dõi của tình báo Mỹ trên toàn thế giới, trong đó khẳng định một trong các trung tâm do thám của Mỹ được đặt tại Moscow. Các chuyên gia đưa ra giả thuyết rằng để che giấu một trung tâm như vậy ở thủ đô Nga chỉ có khả năng đặt trung tâm đó trong khuôn viên ngoại giao của Mỹ. Ngoài ra sơ đồ mà “Người bảo vệ” công bố cũng cho thấy rõ tình báo Mỹ không hoạt động tích cực tại những nước không có các tòa đại sứ Mỹ tọa lạc.Duy Trinh

Dành cho bạn

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 13/9, tại Osaka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản (VJCE) tổ chức tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản - Nghị quyết 23-NQ/TW, phát huy vai trò thế hệ trẻ”.

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.