Báo Mỹ: Tổng thống Biden sẽ hạn chế nhắc đến Ukraine trong chiến dịch tranh cử

Các cố vấn cho biết sau khi ký dự luật viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Kiev, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ hạn chế nhắc tới các hoạt động can thiệp ở nước ngoài vào thời điểm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 9/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Dẫn lời các quan chức Nhà Trắng, tờ Politico đưa tin Tổng thống Biden sẽ chuyển trọng tâm chiến dịch tái tranh cử sang các vấn đề trong nước và tránh xa chủ đề xung đột Ukraine sau khi thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá hàng tỷ USD cho Kiev.

Trong nhiều tháng qua, chính quyền Tổng thống Biden đã chật vật để thông qua gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, trong đó có 61 tỷ USD cho Ukraine.

Theo một quan chức chính quyền cấp cao, kể từ khi gói viện trợ được thông qua, cuộc xung đột ở Ukraine “đã trở thành một vấn đề ít nổi bật hơn” đối với Nhà Trắng.

Trong khi đó, bà Jennifer Palmieri, người từng là giám đốc truyền thông trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, nói với tờ Politico: “Những vấn đề quan trọng nhất đối với thế giới không nhất thiết là những vấn đề cấp bách đối với cử tri. Điều cực kỳ quan trọng là chúng tôi đã thông qua các khoản viện trợ Ukraine. Nhưng xét về những gì mọi người quan tâm trong cuộc sống hàng ngày, điều đó sẽ không được ghi nhận”.

Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden, Kevin Munoz, nhấn mạnh tổng thống không phải lựa chọn giữa các vấn đề đối nội và đối ngoại và có thể quản lý thực hiện hai việc cùng một lúc.

Theo một cuộc thăm dò gần đây do đài CBS News/YouGov thực hiện, có 53% cử tri Mỹ ủng hộ việc gửi vũ khí và tài chính cho Ukraine, trong khi đó ý kiến theo đảng có phần chia rẽ.

Trong số các cử tri đảng Dân chủ và cử tri độc lập, tỷ lệ người ủng hộ viện trợ cho Kiev lần lượt là 74% và 50%. Trong khi đó, đa số cử tri đảng Cộng hòa (61%) tin rằng Mỹ không nên hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong khi 69% người ủng hộ ứng viên đảng Cộng hoà Donald Trump cho rằng không nên hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.