Bạo lực bùng phát sau bầu cử tại Bolivia

Tối 21/10 (theo giờ địa phương), bạo lực đã nổ ra tại nhiều thành phố của Bolivia, sau khi ứng cử viên của phe đối lập chính Carlos Mesa bác bỏ kết quả bầu cử hiện đang nghiêng về đương kim Tổng thống Evo Morales.
Chú thích ảnh
Những người ủng hộ Tổng thống Bolivia Evo Morales vui mừng sau khi kết quả sơ bộ cuộc bầu cử được công bố tại La Paz ngày 20/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Những người ủng hộ phe đối lập đã đụng độ tại thủ đô La Paz và thành phố Sucre, miền Nam Bolivia. Những người quá khích thậm chí còn phóng hỏa trụ sở cơ quan bầu cử tại Scure và Tarija.

Trước đó, Cơ quan Bầu cử Tối cao Bolivia cho biết với 95% số phiếu được kiểm (bao gồm cả phiếu bầu của cử tri ở nước ngoài), Tổng thống Morales đã giành được hơn 46% số phiếu ủng hộ, cao hơn đối thủ là ông Carlos Mesa, người chỉ nhận được 37% số phiếu. 

Ứng cử viên đối lập, cựu Tổng thống Carlos Mesa đã tuyên bố không công nhận kết quả, cho rằng đã có "sự gian lận" và điều này đang đẩy xã hội Bolivia vào tình trạng căng thẳng không cần thiết.
Các nhà quan sát của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) đã bày tỏ "sự quan ngại", đồng thời hối thúc các bên bình tĩnh, tránh bất kỳ hình thức bạo lực nào trong tình hình hiện nay.

Theo luật bầu cử Bolivia, ứng cử viên nào đạt trên 50% số phiếu bầu hoặc từ 40% với khoảng cách 10% so với người liền kề phía sau sẽ là người chiến thắng ngay tại vòng 1. Trong trường hợp không có ứng cử viên nào đạt được đủ điều kiện trên, hai ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ phải bước vào vòng hai, diễn ra sau đó 60 ngày.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.