Bạo loạn tại trung tâm tị nạn của Australia

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 77 người bị thương trong vụ bạo loạn xảy ra đêm 17/2 tại trung tâm xét duyệt tị nạn trên đảo Manus của Papua New Guinea. Đây là đêm thứ hai người tị nạn tại trung tâm này gây bạo loạn để trốn thoát.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, ít nhất 1 người thiệt mạng và 77 người bị thương trong vụ bạo loạn xảy ra đêm 17/2 tại trung tâm xét duyệt tị nạn trên đảo Manus của Papua New Guinea. Đây là đêm thứ hai người tị nạn tại trung tâm này gây bạo loạn để trốn thoát.

Trong một tuyên bố ngày 18/2, Bộ trưởng Di trú Australia Scott Morrison đã xác nhận thông tin trên và cho biết trong vài tuần qua, người nhập cư đã tiến hành biểu tình hòa bình tại trung tâm này, nhưng tình hình đặc biệt căng thẳng khi các cuộc biểu tình biến thành bạo lực trong 2 ngày qua. Theo ông Morrison, việc người nhập cư gây bạo loạn đã vi phạm luật pháp nước sở tại cũng như quy định xét duyệt tị nạn của Australia.

Theo các nguồn tin y tế, trong số 77 người bị thương có 13 người bị thương nghiêm trọng và 1 người nguy kịch. Hiện nhà chức trách Papua New Guinea đang điều tra nguyên nhân dẫn tới bạo loạn.

Trước đó, khoảng 35 người nhập cư đã trốn khỏi trung tâm trên đảo Manus vào đêm 16/2 do lo ngại khả năng không được xét duyệt tị nạn theo các chính sách của Chính phủ Australia. Một số người đã bị thương trong vụ việc này.

Đảo Manus là một trong hai địa điểm được chính quyền Canberra sử dụng để tạm giữ những người tị nạn bất hợp pháp. Theo chính sách của Canberra đối với người tị nạn và cũng nhằm ngăn chặn tình trạng buôn người, bất kỳ người xin tị nạn nào tới vùng lãnh hải của Australia bằng thuyền sẽ bị chuyển tới Manus hoặc Nauru để chờ xét duyệt tị nạn.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.