Bạo loạn tại Istanbul do tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed

Ngày 30/6, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã xảy ra các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình quá khích và cảnh sát liên quan đến cáo buộc một tạp chí châm biếm đã đăng tải bức biếm họa về nhà tiên tri Mohammed.
Chú thích ảnh
Người biểu tình tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP

Vụ việc diễn ra sau khi công tố viên trưởng của Istanbul ra lệnh bắt giữ các biên tập viên của tạp chí LeMan, với lý do tạp chí này đăng một bức biếm họa được cho là đã xúc phạm các giá trị tôn giáo công khai. Văn phòng công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận mở cuộc điều tra về việc đăng tải bức biếm họa trên số báo ngày 26/6 của tạp chí này, đồng thời đã ra lệnh bắt giữ những người liên quan.

Tuy nhiên, Tổng biên tập của LeMan, ông Tuncay Akgun, đã khẳng định hình ảnh này đã bị hiểu sai và không phải là một bức biếm họa về nhà tiên tri Mohammed. Ông giải thích rằng tác phẩm này kể về một nhân vật Hồi giáo tên Mohammed thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel và tên này rất phổ biến trong cộng đồng Hồi giáo với hơn 200 triệu người mang tên như vậy trên thế giới. Ông nhấn mạnh rằng tác phẩm này không liên quan gì đến nhà tiên tri Mohammed và tạp chí sẽ không bao giờ chấp nhận rủi ro gây ra hiểu lầm như vậy.

Khi tin tức về vụ việc lan truyền, hàng chục người biểu tình quá khích đã tấn công một quán bar thường xuyên được nhân viên của LeMan lui tới ở trung tâm Istanbul, gây ra các cuộc đụng độ dữ dội với cảnh sát. Những vụ đối đầu nhanh chóng leo thang thành các cuộc đụng độ giữa khoảng 250 đến 300 người.

Hồi năm 2020, khi tạp chí Charlie Hebdo của Pháp đăng lại tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed, nhiều vụ đâm dao, cùng biểu tình ở các nước Hồi giáo xảy ra.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.