Biểu tình ở Iraq phản đối báo Pháp đăng tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed

Ngày 17/9, khoảng 150 người biểu tình, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đã tụ tập trước Đại sứ quán Pháp ở Baghdad (Iraq) nhằm phản đối việc tòa soạn báo Charlie Hebdo của Pháp cho đăng lại các tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed của người Hồi giáo.

Trước đó, hồi đầu tháng, tuần báo trào phúng Charlie Hebdo - từng là mục tiêu tấn công của các tay súng Hồi giáo năm 2015 - đã đăng lại những hình ảnh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed nhân dịp các nghi can trong vụ này bị đưa ra xét xử. Việc đăng hình ảnh của nhà tiên tri là điều cấm kỵ trong luật Hồi giáo.

Chú thích ảnh
Tuần hành phản đối tòa soạn báo Charlie Hebdo của Pháp cho đăng lại các tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed của người Hồi giáo ở Baghdad, Iraq ngày 17/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Người biểu tình mang theo các khẩu hiệu bằng tiếng Arab, trong đó lên án "các hành động xúc phạm liên tiếp của tòa soạn báo Pháp đối với nhà tiên tri". Lực lượng an ninh Iraq đã được triển khai với số lượng lớn tại mọi lối vào của tòa đại sứ, tuy nhiên, đám đông đã giải tán sau khoảng nửa giờ biểu tình hòa bình.

Cuộc biểu tình trên diễn ra trong bối cảnh gần đây các phái bộ ngoai giao tại Iraq phải đối mặt nhiều cuộc tấn công vũ trang. 

Các cuộc biểu tình phản đối Charlie Hebdo cũng diễn ra ở nhiều nước Hồi giáo khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Iran... Ngày 2/9, Pháp đã đưa ra tòa xét xử 14 đối tượng bị cáo buộc hỗ trợ các tay súng thánh chiến tấn công tòa soạn báo trên năm 2015. Phiên xử diễn ra tại một tòa án đặc biệt ở thủ đô Paris, theo đó trong vòng 2 tháng rưỡi tới, khoảng 150 chuyên gia và nhân chứng sẽ ra làm chứng tại tòa.

Vụ tấn công xảy ra ngày 7/1/2015, khi 2 anh em tay súng Hồi giáo cực đoan Said và Cherif Kouachi xả súng vào các phòng làm việc của tòa soạn báo ở thủ đô Paris làm 12 người thiệt mạng, trong đó có một số họa sĩ vẽ tranh biếm họa nổi tiếng của Pháp. Vụ việc đã kéo theo một loạt vụ tấn công thánh chiến trên lãnh thổ Pháp làm hơn 250 người thiệt mạng, trong đó có những vụ do các phần tử "sói đơn độc" tiến hành - những đối tượng được cho là chịu ảnh hưởng của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.