Cảnh sát Armenia được triển khai tại khu vực có bạo động. Ảnh: AFP |
Theo Cơ quan An ninh quốc gia Armenia vụ tấn công khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Đối tượng tham gia vụ chiếm giữ này được cho là những người ủng hộ đại diện phe đối lập Zhirair Sefilyan bị nhà chức trách Armenia bắt giữ ngày 20/6 với cáo buộc tổ chức nhóm tội phạm. Nhóm vũ trang đã yêu cầu thả Zhirair Sefilyan đồng thời đòi Tổng thống Serzh Sarkisian từ chức.
Những người này tuyên bố “ý định thay đổi tình hình tại Armenia bằng con đường nổi dậy vũ trang”. Trong khi đó, phe đối lập cũng ra thông báo về việc "chiếm giữ được một trong những trụ sở chính của cảnh sát ở Yerevan và đang kiểm soát khu phố Erebuni ở miền Nam Armenia”.
Xe cảnh sát Armenia được triển khai trấn áp bạo loạn. |
Tuy nhiên, Cơ quan An ninh quốc gia Armenia đã bác bỏ thông cáo của phe đối lập, đồng thời cho biết nhà chức trách đang tiến hành thương lượng với nhóm vũ trang để yêu cầu họ đầu hàng.
Theo cơ quan này, hiện các tổ chức cơ quan chính quyền ở Armenia vẫn hoạt động bình thường, các cơ quan bảo vệ pháp luật duy trì chức năng bảo đảm trật tự xã hội và an ninh quốc gia bằng các biện pháp phù hợp.
Cơ quan An ninh quốc gia Armenia cũng cảnh báo mọi hành động khiêu khích sẽ nhanh chóng bị ngăn chặn và mọi đối tượng tham gia sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.