Armenia tham gia hệ thống phòng không với Nga

Quốc hội Armenia ngày 30/6 đã thông qua quyết định của chính phủ nước này để tham gia hệ thống phòng không của Nga.
Armenia tham gia hệ thống phòng không với Nga ảnh 1

Armenia tham gia hệ thống phòng không với Nga.

Các nghị sĩ Armenia đã thông qua sáng kiến trên với tỷ lệ 102 phiếu thuận và 8 phiếu chống. Thứ trưởng Quốc phòng Armenia, Ara Nazaryan đã hoan nghênh động thái trên, cho đây là sự tăng cường năng lực phòng thủ của nước này.

Theo ông, Bộ chỉ huy hoạt động phòng không chung này sẽ được đặt tại Nga, song quân đội Armenia sẽ kiểm soát các hệ thống phòng không riêng rẽ. Thứ trưởng Ara Nazaryan nhấn mạnh: “Với thỏa thuận này, chúng ta (Armeria) sẽ có thể sử dụng những nguồn lực và khả năng kỹ thuật của phòng không Nga, trong đó có vũ khí, máy bay và khả năng sử dụng máy bay chiến đấu”.

Hiện Nga đang nỗ lực tìm cách "kết nối" các hệ thống phòng không của các nước đối tác thuộc Liên Xô cũ tham gia Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.