Báo Italy: Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng bất chấp khó khăn

Dưới tiêu đề "Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế cho năm 2015", mạng tin độc lập của Italy, Sudestasiatico (Đông Nam Á), đã có bài viết về tình hình kinh tế của Việt Nam trong năm 2014.

Dưới tiêu đề "Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế cho năm 2015", mạng tin độc lập của Italy, Sudestasiatico (Đông Nam Á), đã có bài viết về tình hình kinh tế của Việt Nam trong năm 2014. 

Báo Italy: Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng bất chấp khó khăn ảnh 1

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt, và đó là một dấu hiệu tích cực.

Theo bài báo, mặc dù gặp nhiều khó khăn, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt, và đó là một dấu hiệu tích cực. Theo số liệu của Chính phủ Việt Nam, sau khi đạt mức tăng trưởng 5,42% trong năm 2013, kinh tế Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2014. Quý III/2014, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 6,19% so với mức 5,42% trong quý II/2014 và 5,09% trong quý I/2014. Mức tăng trưởng này phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng. Chín tháng đầu năm nay, tăng trưởng tín dụng của Việt Nam đạt 7,26% và theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mức tăng trưởng tín dụng có khả năng tăng lên 12-14% vào cuối năm nay.

Theo các nhà quan sát, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2014 và dự báo tích cực cho năm tới được thúc đẩy nhờ tăng trưởng mạnh trong lĩnh vực xuất khẩu và sản xuất, dù theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, "cơ cấu kinh tế vĩ mô không bền vững, nền kinh tế đã tăng trưởng và trên đà hồi phục nhưng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn ở mức thấp".

Bài báo cũng trích dẫn lời ông Huỳnh Phong Tranh, Chánh Thanh tra Chính phủ, rằng "tham nhũng trong khu vực công vẫn còn nghiêm trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý đất đai, khai thác tài nguyên thiên nhiên, và đầu tư công".

Phạm Đức Hòa (P/v TTXVN tại Roma)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.