Báo Đức ca ngợi môi trường đầu tư ở Việt Nam

Nhật báo "Tấm gương" (Đức) vừa đăng bài viết ca ngợi môi trường đầu tư cũng như các chính sách thông thoáng của Việt Nam đối với các doanh nghiệp nước ngoài.

Nhật báo "Tấm gương" (Đức) vừa đăng bài viết ca ngợi môi trường đầu tư cũng như các chính sách thông thoáng của Việt Nam đối với các doanh nghiệp nước ngoài.

Báo Đức ca ngợi môi trường đầu tư ở Việt Nam ảnh 1

Ảnh minh họa: TTXVN


Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn bài báo cho biết các nhà đầu tư Đức nói chung và đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (AHK) tại Việt Nam nói riêng, ca ngợi Việt Nam cũng như Chính phủ Việt Nam đã tạo một môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Trong số các nhà đầu tư này có ông Evert Helms - Tổng Giám đốc Công ty Pepperl & Fuchs (P&F), chuyên về lĩnh vực cảm biến công nghiệp và công nghệ xử lý.

Ông Helms bày tỏ rất hạnh phúc khi được làm việc ở Việt Nam, không chỉ bởi công ty của ông được tạo những điều kiện tuyệt vời nhất cho sản xuất, mà lý do quan trọng hơn là các sản phẩm xuất khẩu của công ty ra thị trường Đông Nam Á đều được miễn thuế. Ông cho biết Việt Nam có chính phủ ổn định, người dân có trình độ cao và luôn có tinh thần cầu tiến. Theo ông, hoạt động kinh doanh của P&F, với đội ngũ 5.600 nhân viên trên toàn thế giới và doanh thu hon 500 triệu euro/năm, chắc chắn sẽ đạt tăng trưởng hai con số tại Việt Nam. Tổng Giám đốc P&F cũng đánh giá cao Luật Lao động của Việt Nam với sự tin cậy và rõ ràng, giống như các tiêu chuẩn của phương Tây. Ông khuyên các doanh nghiệp vừa và nhỏ Đức đến Việt Nam nếu có ý định làm ăn trong khu vực này.

Cũng đề cập tới môi trường đầu tư tại Việt Nam, ông Uwe Hutzler - Tổng Giám đốc Công ty Da thuộc Sài Gòn TanTec đánh giá cao chính sách đầu tư và thuế quan thông thoáng cho doanh nghiệp nước ngoài của Việt Nam. Theo ông, Việt Nam có những điều kiện khung ổn định và ưu việt hơn so với một số nước khác trong khu vực.

Bài báo dẫn lời Phó trưởng đại diện AHK tại Việt Nam, ông Peter Kompalla cho biết hiện có khoảng 300 doanh nghiệp Đức làm ăn ở Việt Nam và hàng chục doanh nghiệp đang muốn tìm kiếm đối tác ở Việt Nam. Trong khi đó, Trưởng Đại diện Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) tại Hà Nội, bà Birgit Erbel nhấn mạnh những thành quả đáng khâm phục của Việt Nam. Bà cho biết năm 1993, quốc gia nằm ở khu vực Đông Nam Á này còn có tới gần 60% dân số nghèo, hiện tỷ lệ này đã giảm còn dưới 12%. Bên cạnh đó, liên tục nhiều năm qua, kinh tế Việt Nam luôn đạt tăng trưởng trên 5% và dự kiến sẽ đạt 6,4% vào năm 2018. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tới năm 2020 sẽ cơ bản trở thành một nước công nghiệp.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.