Báo Hong Kong (Trung Quốc) kỳ vọng quan hệ Việt - Trung lên tầm cao mới

Tờ “Đại Công báo” của Hong Kong (Trung Quốc) ngày 11/11 có bài viết “APEC thúc đẩy hợp tác Trung – Việt bước lên một tầm cao mới”, đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam sau mở cửa, cũng như tương lai hợp tác giữa Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian tới.
Báo Hong Kong (Trung Quốc) kỳ vọng quan hệ Việt - Trung lên tầm cao mới ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC lần thứ 25. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, bài viết nhận định ViệtNam là nước chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương(APEC) năm 2017 và địa điểm được lựa chọn tổ chức Hội nghị Cấp cao APEClà Đà Nẵng, thành phố lớn thứ tư ở Việt Nam. 

Chính phủ Việt Nam mong muốn thôngqua việc tổ chức các sự kiện quốc tế lớn để nâng cao uy tín quốc tế và hình ảnhcủa Việt Nam, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế ở khu vực miền Trung ViệtNam. Vì vậy, Việt Nam coi việc tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC là công tác trọngtâm trong năm nay, đây cũng là công việc ưu tiên chiến lược trong quá trình hộinhập toàn diện vào cộng đồng quốc tế và nâng cao công tác đối ngoại đa phươngcủa Việt Nam. 

Tác giả bài báo nhận định trong hơn 30 năm tiến hành cải cách mở cửa, Việt Namđã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Do tác động của cuộc khủng hoảngtài chính toàn cầu, tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2015 chỉđạt mức 5,9%. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của thế giới, đây vẫn là mứctăng trưởng cao. 

Về quy mô kinh tế, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầungười năm 2016 của Việt Nam đạt 2.300 USD. Về đầu tư nước ngoài, trong năm2016, Việt Nam cấp phép đầu tư đối với 2.526 dự án mới, với số vốn đăng ký đạt15,1 tỷ USD, ngoài ra có 1.225 dự án tăng vốn đầu tư, với tổng số vốn đầu tưtăng thêm là 5,76 tỷ USD. 

Trong tương lai, đầu tư nước ngoài của Việt Nam sẽtập trung vào chất lượng, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến bảo vệ môitrường và kinh tế mới. 

Việt Nam là nước láng giềng hữu nghị của Trung Quốc và luôn tích cực tìm kiếmkhông gian hợp tác song phương. Ngày 10/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung QuốcTập Cận Bình đã tới Việt Nam để tham dự Hội nghị Cấp cao APEC và sẽ thăm chínhthức Việt Nam trong hai ngày (12-13/11) theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn PhúTrọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong chuyến thăm, Chủ tịch Tập Cận Bìnhsẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Việt Nam mong muốn nhân cơ hộinày tăng cường lòng tin chính trị và tăng cường hợp tác giữa hai nước. 

Bài báo nhận định thông qua Hội nghị Cấp cao APEC và chuyến thăm Việt Nam củaChủ tịch Tập Cận Bình lần này, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diệngiữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ bước lên bậc thềm mới.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.