Bảo hiểm xã hội tự nguyện giúp người lao động yên tâm trong cuộc sống

Trước đây, nhiều người dân ở Sơn La có suy nghĩ chỉ khi nào đi làm, được nhận lương hàng tháng, về già mới có lương hưu.

Hiện nay, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã giúp người lao động có cơ hội tham gia và thụ hưởng chế độ chính sách hưu trí vì mục tiêu an sinh khi về già.

Chú thích ảnh
Cán bộ bảo hiểm tỉnh Sơn La tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân. 

Cách đây 12 năm, ông Nguyễn Văn Thắng ở bản Chậu, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La đang là nhân viên hợp đồng trong một đơn vị Nhà nước đã nhận quyết định nghỉ việc do đơn vị giải thể. Thời điểm đó, ông Thắng đã có 10 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi nghỉ việc, ông có ý định thanh toán chế độ một lần. Năm 2008 là năm đầu tiên chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện được triển khai. Ông đã được cán bộ bảo hiểm tư vấn tiếp tục tham gia để tránh thiệt thòi khi về già. Bởi ông chỉ cần tham gia thêm 10 năm liên tục sẽ được hưởng lương hưu và ông được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Khi được tư vấn như vậy, ông Thắng đã quyết định tham gia với mức đóng thấp nhất. Hai tháng nay, ông Thắng đã có quyết định của cơ quan Bảo hiểm được hưởng chế độ hưu trí với mức lương hưu hơn 1,3 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Cán bộ bảo hiểm tỉnh Sơn La đến từng hộ dân để tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

Ông Nguyễn Văn Thắng phấn khởi chia sẻ, ông rất vui khi được nhận khoản tiền lương hưu. Tuy số tiền không lớn nhưng đó là nguồn động viên đối với ông khi về già. Ông nhận thấy chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện có lợi cho người lao động khi tham gia. Bởi như trường hợp của ông, với mức đóng mỗi năm chỉ khoảng 3 triệu đồng nhưng khi nghỉ hưu trung bình tiền lương của ông được nhận là hơn 10 triệu đồng/năm.

Thời gian qua, để chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp cận với người dân, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều cách làm hay: Không chỉ tổ chức hội nghị tuyên truyền tại các tổ, bản, tiểu khu, tổ dân phố như trước đây mà chia thành các nhóm đến tận nơi người lao động đang sinh sống, làm việc để tuyên truyền, giúp người lao động hiểu hơn về chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước. Hiện nhiều người làm nghề tự do như buôn bán nhỏ ở chợ, nội trợ… cũng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với họ, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là tự đảm bảo, tự lo được tương lai cho chính mình khi về già, khi không còn sức lao động.

Chú thích ảnh
Nhân viên đại lý thu bảo hiểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các tiểu thương thành phố Sơn La.

Chị Quàng Thị Piến, tiểu thương chợ Quyết Tâm, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La chia sẻ, công việc hàng ngày của chị rất vất vả vì phải dậy từ 3 giờ để đi lấy rau bán. Tuy nhiên, công việc không phải ngày nào cũng thuận lợi, lúc được lúc không. Khi được tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện, chị đã quyết định tham gia để có lương hưu, ổn định cuộc sống khi về già.

Với đặc thù là một tỉnh miền núi, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, Sơn La có hơn 80% dân số là dân tộc thiểu số. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp, thu nhập còn thấp, không ổn định, nhiều người chưa hiểu rõ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cùng với đó, tác động của dịch COVID-19 gây khó khăn trong việc phát triển, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm. Vì vậy, ngay sau khi hết giãn cách xã hội, ngành Bảo hiểm đã phối hợp với ngành Bưu điện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức gần 60 hội nghị tuyên truyền phát triển đối tượng với hơn 2.800 người tham dự. Đến hết tháng 5/2020, tỉnh Sơn La có gần 13.200 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tương đương 1,88% lực lượng lao động.

Bà Lê Thanh Xuân, Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La cho biết, để đạt được kế hoạch, thời gian tới, ngành Bảo hiểm sẽ tiếp tục triển khai phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương mở các hội nghị tuyên truyền; đồng thời giao chỉ tiêu cho xã, phường, thị trấn để phát triển đối tượng. Ngành tăng cường tuyên truyền hướng tới các đối tượng tiềm năng, vận động họ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vì lợi ích thiết thực là có lương hưu và được chi trả khi ốm đau, bệnh tật.

Tin, ảnh: Hữu Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.