Tàu cá Trung Quốc tranh thủ kiếm ăn sau vụ đắm phà ở Hàn Quốc

Một phát ngôn viên Chính phủ Hàn Quốc ngày 13/5 tuyên bố Seoul phản đối Bắc Kinh gia tăng đánh bắt cá bất hợp pháp sau thảm kịch chìm phà Sewol.


Tuyên bố nêu rõ Trung Quốc đã lợi dụng sự lỏng lẻo của lực lượng cảnh sát biển quốc gia Hàn Quốc, vốn được điều động để tiến hành hoạt động tìm kiếm cứu nạn-kiểm soát đánh cá bất hợp pháp trong vùng biển Hoàng Hải, để tăng cường hoạt động đánh bắt cá ở vùng biển này.


Trước đó, Trung Quốc tuyên bố sẽ đấu tranh chống đánh cá trái phép và kêu gọi tăng cường giám sát từ các cơ quan hữu quan của Trung Quốc.


Trong tháng 6, Seoul và Bắc Kinh đang có kế hoạch thảo luận về sự phát triển của quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đánh bắt thủy sản.

 


TN

Tàu cá Trung Quốc tràn sang biển Hàn Quốc đánh bắt trái phép
Tàu cá Trung Quốc tràn sang biển Hàn Quốc đánh bắt trái phép

Nhân lúc toàn bộ lực lượng hải quân và cảnh sát biển Hàn Quốc tập trung vào công tác cứu hộ phà phìm Sewol, các tàu cá của Trung Quốc đã tràn sang vùng biển của Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải để đánh bắt cá bất hợp pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN