Mỹ Latinh có nhiều nữ tổng thống nhất

Với chiến thắng của bà Michelle Bachelet trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai tại Chile ngày 15/12 vừa qua, kể từ tháng 3/2014, Mỹ Latinh sẽ có bốn phụ nữ điều hành đất nước và trở thành khu vực có nhiều nữ nguyên thủ quốc gia nhất trên thế giới.


Ngoài bà Bachelet - người sẽ cầm quyền từ tháng 3/2014, góp mặt trong đội ngũ các nữ lãnh đạo tại khu vực Mỹ Latinh có Tổng thống Argentina Cristina Fernandez, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và Tổng thống Costa Rica Laura Chinchilla.


Trước đó, người phụ nữ đầu tiên ở Mỹ Latinh nắm quyền điều hành đất nước là bà María Estela Martínez, đệ nhất phu nhân Argentina. Trên cương vị phó tổng thống, bà đã điều hành đất nước năm 1974 sau khi chồng bà là Tổng thống Juan Domingo Perón qua đời.


Trong danh sách những phụ nữ lên làm tổng thống nhưng không do dân bầu có bà Lidia Gueiler Tejada, nhậm chức Tổng thống Bolivia năm 1979 và bà Rosalía Arteaga tạm quyền tại Ecuador trong 48 tiếng hồi tháng 2/1997.


Quang Sơn (P/v TTXVN tại Argentina)

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN